Thương binh nặng khiếu nại đất cấp thiếu

 Thương binh Bùi Đức Xuân đứng trên phần đất thiếu mà ông cho rằng trước đây đã được cấp              Ảnh: K.N
Thương binh Bùi Đức Xuân đứng trên phần đất thiếu mà ông cho rằng trước đây đã được cấp              Ảnh: K.N
TP - Năm 1980, ông Xuân được địa phương cấp 240 m2 đất để làm nhà ở, đến năm 1992 lại được cấp thêm 236 m2 đất liền với thửa đất cũ. Sau đó, ông Xuân đã chuyển nhượng 50 m2, còn lại 426 m2 đất. Nhưng năm 2011, khi làm sổ đỏ, ông Xuân chỉ được xác định diện tích đất 390 m2 nên khiếu nại sự việc.

Trong đơn gửi Tiền Phong, ông Bùi Đức Xuân, 76 tuổi, thương binh 1/4 (mất 81% sức khỏe), trú tại xã Thanh Liệt (Thanh Trì, Hà Nội) trình bày: Năm 1980, ông Xuân được địa phương cấp 240 m2 đất theo diện chính sách tại xã Thanh Liệt để làm nhà ở, đến năm 1992 lại được cấp thêm 236 m2 đất liền với thửa đất cũ. Sau đó, ông Xuân đã chuyển nhượng 50 m2, còn lại 426 m2 đất. Nhưng năm 2011, khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), ông Xuân chỉ được xác định diện tích đất 390 m2 nên khiếu nại sự việc.

Ngày 22/5/2019, UBND huyện Thanh Trì có văn bản (số 973) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Việc cấp sổ đỏ với phần diện tích 390 m2 cho ông Xuân là đúng quy định và không thiếu đất như kiến nghị, vì ngoài diện tích đất trong khuôn viên ông Xuân được giao, còn có phần diện tích 40 m2 cấp cho ông ở thửa đất bên cạnh. Thửa đất này thuộc dạng xen kẹt, hiện do UBND xã Thanh Liệt quản lý, dự kiến sẽ được bán đấu giá.

Trước trả lời trên, ông Xuân cho rằng chưa thỏa đáng. Ông cho biết, theo sổ mục kê và bản đồ đo đạc tại địa phương, thửa đất ông được giao thuộc thửa số 198, tờ bản đồ số 3, diện tích 476 m2. Nhưng tại văn bản (số 2310, ngày 30/7/2013) trả lời kiến nghị của ông Xuân, UBND huyện Thanh Trì đã lý giải vào năm 1994, khi đo lại bản đồ theo hệ lưới tọa độ, khuôn viên thửa đất gia đình ông đang sử dụng chỉ có diện tích 400 m2 (khi đó chưa trừ đi diện tích đất 50 m2 ông đã bán-PV) là do cách đo thủ công trước đây chưa chính xác.

Tuy nhiên, ông Xuân lại cho rằng sở dĩ đất của mình thiếu là do lẫn vào thửa đất xen kẹt bên cạnh nên khiếu nại sự việc. Sau đó, khi giải quyết sự việc, cấp có trách nhiệm đã giao quyền sử dụng cho ông 40 m2 đất thuộc thửa bên cạnh do UBND xã Thanh Liệt quản lý.

“Đây là cơ sở để cấp có trách nhiệm cấp sổ đỏ cho tôi với diện tích 390 m2. Nhưng điều này vẫn chưa thỏa đáng vì phần đất thiếu 36 m2 của tôi vẫn nằm trong thửa đất bên cạnh, nay dự kiến sẽ được bán đấu giá. Tôi sẽ tiếp tục khiếu nại sự việc này”- thương binh Bùi Đức Xuân cho biết.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.