Có 40 kết quả :

Bình Dương xây mới trụ sở Công an TP Thủ Dầu Một

Bình Dương xây mới trụ sở Công an TP Thủ Dầu Một

TPO - Các trụ sở cũ nằm ở vị trí khu vực trung tâm, đường hẹp, cơ sở vật chất xuống cấp, ảnh hưởng tới công tác chuyên môn và việc đi lại của người dân. Do đó, Bình Dương sẽ di dời và xây dựng mới gồm: trụ sở Công an thành phố Thủ Dầu Một; Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát cơ động.
Một khu đất thuộc rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng( Đắk Lắk)

Cấp đất, giao rừng 'nhầm' cho cán bộ: Có thu hồi được không?

TP - Nhiều cán bộ khi còn đương chức ở 2 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông được giao đất, rừng mặc dù  họ không thuộc đối tượng được nhận theo quy định. Thanh tra Chính phủ vào cuộc, yêu cầu thu hồi toàn bộ diện tích giao trái quy định này nhưng 8 năm qua, chính quyền địa phương vẫn loay hoay chưa xử lý xong.
 Thương binh Bùi Đức Xuân đứng trên phần đất thiếu mà ông cho rằng trước đây đã được cấp              Ảnh: K.N

Thương binh nặng khiếu nại đất cấp thiếu

TP - Năm 1980, ông Xuân được địa phương cấp 240 m2 đất để làm nhà ở, đến năm 1992 lại được cấp thêm 236 m2 đất liền với thửa đất cũ. Sau đó, ông Xuân đã chuyển nhượng 50 m2, còn lại 426 m2 đất. Nhưng năm 2011, khi làm sổ đỏ, ông Xuân chỉ được xác định diện tích đất 390 m2 nên khiếu nại sự việc.
Ngoài xúc cát thô vùng mỏ đem bán rồi án binh bất động, dự án xây dựng nhà máy chế biến và sản xuất các sản phẩm tinh từ cát trắng của Cty Việt Phương đặt tại KCN Phong Điền cứ dậm chân tại chỗ.

Nghịch lý doanh nghiệp xin cấp đất ruộng của dân xây nhà máy

TP - Trong khi Khu công nghiệp Phong Điền (huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế) hình thành từ nhiều năm nay vẫn còn trống vắng, một doanh nghiệp đến từ Hà Nội vốn đã chậm triển khai dự án nhà máy chế biến cát đặt ngay trong khu công nghiệp lại muốn “ôm” đất nông nghiệp của dân để làm cơ sở sản xuất, khiến dư luận bất bình.
Khu đất phía sau nhà chùa đã bị “tùng xẻo” cấp cho cá nhân.

Xẻo gần 17 nghìn mét vuông đất Chùa cho cá nhân

TP - Gần 1,7 ha đất của Chuông Am ở huyện Phú Quốc (Kiên Giang), trị giá gần 200 tỷ đồng, đã bị chính quyền địa phương cấp sổ đỏ cho một cá nhân. Đầu tháng 9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu báo cáo, xử lí, tuy nhiên vụ việc có vẻ như đang… chìm xuồng!?
Hai lô đất bố trí cho bà Minh ở đường Phan Bội Châu (quận Hải Châu). Ảnh: Dân Trí.

Con gái Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trả lại 'đất vàng'

TPO - Sáng nay (20/7), trao đổi với Tiền Phong, chị Trần Thị Yến Minh (con gái Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ) cho hay, đã làm đơn gửi UBND thành phố Đà Nẵng xin trả lại 2 lô đất được cấp đổi ở ngã ba Phan Bội Châu – Trần Quý Cáp gây dư luận xôn xao mấy ngày qua.
Các khoản thu của UBND xã được thể hiện trên các phiếu thu mà người dân còn giữ

Nộp tiền 20 năm chưa được nhận 'sổ đỏ'

TP - 163 hộ dân của xã Cát Văn (huyện Thanh Chương, Nghệ An) dù 2 lần được chính quyền địa phương đề nghị làm hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) nhưng sau 20 năm nộp đủ các loại tiền đến nay vẫn chưa được nhận “sổ đỏ”.