Thuốc mới đánh tan máu nghẽn, ngừa đột quỵ

Thuốc mới đánh tan máu nghẽn, ngừa đột quỵ
Cơ quan báo chí của Trường đại học tổng hợp Ural (Nga), thông báo rằng các nhà khoa học của trường đã thành công trong việc bào chế ra chất đánh tan các cục máu nghẽn do các tiểu cầu kết dính lại với nhau.

Tại Đại hội Mendeleev lần thứ 20 của các nhà hóa chất ở Ekaterinburg, Nga, các nhà khoa học đã khẳng định: loại thuốc ngăn ngừa sự kết dính như vậy không gây tác động xấu tới dạ dày. 

Hiện nay aspirin là loại thuốc duy nhất giúp phòng ngừa các bệnh về tim mạch. Aspirin cũng ngăn chặn sự hình thành các cục máu nghẽn do kết dính các tiểu cầu vốn là nguyên nhân nhồi máu và đột quỵ. Nhược điểm của aspirin là gây hại cho dạ dày do cidum acetylsalicylicum kích thích niêm mạc dạ dày. Vì vậy, các chuyên gia hóa chất ở Ural đã tìm cách bào chế loại thuốc giảm độ kết dính của các tiểu cầu mà không gây hại cho dạ dày với hy vọng đạt hiệu quả vượt trội so với các loại thuốc tương tự của phương Tây.

Trước đó, các nhà khoa học ở Ural đã nổi danh trong lĩnh vực bào chế các loại thuốc điều trị lao, thuốc chữa các bệnh về da… Một trong những chế phẩm mang lại vinh quang cho họ là các loại thuốc kháng vi rút "Triazavirin".

Theo thống kê, trên thế giới có khoảng trên 30 triệu người mắc bệnh tai biến mạch máu não và trên 4 triệu người tử vong hàng năm. Điều đáng lo ngại là xu hướng “trẻ hóa” của bệnh tim mạch do lối sống và ô nhiễm môi trường. Những người sống sót sau đột quỵ và nhồi máu thường gặp những di chứng nặng nề như suy giảm khả năng nhận thức, sa sút trí tuệ, rối loạn vận động và các chức năng khác.

Theo Theo Một thế giới
MỚI - NÓNG
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng: 'Tăng cường công tác kiểm tra, đưa các công việc đi vào nền nếp'
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng: 'Tăng cường công tác kiểm tra, đưa các công việc đi vào nền nếp'
TPO - Quán triệt, triển khai một số nội dung, nhiệm vụ công tác trọng tâm sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc phụ trách điều hành Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương bắt tay ngay vào công việc và tổ chức họp, bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho từng cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các đơn vị, đưa các công việc đi vào nền nếp...
Vì sao người thu nhập thấp lại càng đi cà phê nhiều?
Vì sao người thu nhập thấp lại càng đi cà phê nhiều?
TPO - Theo một nghiên cứu thị trường của Mibrand, nhóm đi cà phê nhiều nhất là nhóm thu nhập thấp (từ 5-10 triệu đồng/tháng) với tần suất 1-3 lần/tuần (~38%). Nhóm đi cà phê nhiều thứ nhì là nhóm có thu nhập từ 10 - 20 triệu đồng/tháng, tần suất phổ biến tương tự như nhóm thu nhập thấp. Trong đó, giới trẻ là một trong những nhóm tiêu dùng chi mạnh tay nhất.