Thuê ô tô lên Đà Lạt trộm 4 vụ trong một ngày

0:00 / 0:00
0:00
Kim Văn Sơn tại cơ quan điều tra
Kim Văn Sơn tại cơ quan điều tra
TPO - Hai đối tượng có nhiều tiền án về “Tội trộm cắp tài sản” đã thuê ô tô từ tỉnh Bình Phước sang TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) để thực hiện 4 vụ trộm xe máy chỉ trong một ngày.

Ngày 4/4, Công an TP. Đà Lạt tạm giữ Lê Trường An (32 tuổi, trú huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) và Kim Văn Sơn (37 tuổi, trú huyện Đồng Xoài, Bình Phước) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Thông tin ban đầu, sau khi bàn bạc cách thức trộm cắp để có tiền tiêu xài, ngày 1/4, hai đối tượng trên đã ra nhà xe ở Bình Phước để gửi một chiếc xe máy lên Đà Lạt.

Ngày 2/4, An và Sơn chuẩn bị 2 bộ vam phá khóa và một biển số xe máy giả rồi thuê một chiếc ô tô chở cả hai đến Đà Lạt. Ngay khi vừa đặt chân đến thành phố này, hai đối tượng dùng chiếc xe máy (đã gửi đến từ hôm trước) chạy lòng vòng để nắm tình hình và thực hiện trót lọt 4 vụ trộm xe máy.

Từ nguồn tin báo của người dân, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP. Đà Lạt đã trích xuất camera an ninh ở một số tuyến đường và triển khai một số biện pháp nghiệp vụ điều tra.

Sáng 3/4, Đội Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông bắt Kim Văn Sơn và Lê Trường An trên đèo Prenn (TP. Đà Lạt) khi cả hai đang tẩu thoát bằng ô tô.

Thuê ô tô lên Đà Lạt trộm 4 vụ trong một ngày ảnh 1

Lê Trường An bị tạm giữ hình sự

Cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ 4 xe máy tang vật, 1 xe máy được dùng làm phương tiện để trộm cắp và 1 xe ô tô nhằm điều tra, làm rõ các vụ trộm. Được biết, mỗi đối tượng trên đều có 3 tiền án về “Tội trộm cắp tài sản”.

Công an TP. Đà Lạt đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định pháp luật.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...