Thực nghiệm hiện trường vụ cháu đánh bà nội để cướp vàng

TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã dẫn giải đối tượng Mã Tấn Phát về nhà để thực nghiệm điều tra việc Phát đánh bà nội rồi cướp vàng.

Ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, Viện KSND tỉnh Cà Mau đã dẫn giải đối tượng Mã Tấn Phát (SN 2008, ngụ xã Tân Thành, TP. Cà Mau) về nhà để thực nghiệm điều tra vụ án liên quan đánh, cướp vàng của bà nội sinh sống cùng nhà.

Phát mô phỏng lại hành vi dùng thanh gỗ đánh vào đầu bà Hiểu. Ảnh: Trọng Đạt.

Phát mô phỏng lại hành vi dùng thanh gỗ đánh vào đầu bà Hiểu. Ảnh: Trọng Đạt.

Trước đó, ngày 17/4/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định khởi tố vụ án “giết người, cướp tài sản”, lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Mã Tấn Phát. Nạn nhân là bà Cao Thị Hiểu (74 tuổi) - bà nội của Phát.

Theo thực nghiệm hiện trường, khoảng 9h50 ngày 16/4, do thiếu tiền bạn bè và vay thuê qua icloud trên iphone, Mã Tấn Phát nảy sinh ý định cướp tài sản của bà Hiểu. Khi phát hiện trong nhà không có ai, Phát vào phòng bà Hiểu trộm 1 điện thoại.

Sau đó, Phát ra phía sau nhà cầm 2 thanh gỗ rồi từ phía sau đánh vào đầu bà nội khi bà đang ngồi may đồ, cú đánh khiến bà Hiểu ngất tại chỗ. Phát lấy 1 nhẫn, 2 vòng tay, 1 sợi dây chuyền vàng trên người bà Hiểu.

Sau khi gây án, Phát điều khiển xe máy và mang số vàng cướp được bán được trên 36 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau nhanh chóng xác định Phát là nghi phạm, nên tạm giữ vào chiều cùng ngày. Tại cơ quan điều tra, Phát đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Cùng chuyên mục

Đề nghị truy tố Tuấn ‘thần đèn’ cùng đàn em

Đề nghị truy tố Tuấn ‘thần đèn’ cùng đàn em

TPO - Tuấn “thần đèn” bị đề nghị truy tố về 3 tội danh “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Bắt Phó Giám đốc Trung tâm quan trắc môi trường Lạng Sơn

Bắt Phó Giám đốc Trung tâm quan trắc môi trường Lạng Sơn

TPO - Để "giữ chân" khách hàng, Phó Giám đốc và Phó phòng kỹ thuật thuộc Trung tâm Tài nguyên môi trường Lạng Sơn đã tự ý chỉnh sửa kết quả quan trắc môi trường theo yêu cầu của doanh nghiệp mà không qua phân tích thực tế.