Thực hư 'thanh niên ngáo đá' trèo lên sân thượng tòa nhà 5 tầng ở Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bị cảnh sát truy đuổi, nghi can trộm cắp bỏ chạy rồi trèo lên sân thượng quán karaoke năm lầu hòng trốn thoát, không phải bị “ngáo đá” như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Sáng 19/3, đại diện Công an TP Thuận An (Bình Dương) thông tin liên quan đến một nam thanh niên trèo lên sân thượng tòa nhà năm lầu trong đêm mà mạng xã hội chia sẻ, cho rằng người này “ngáo đá”.

Theo thông tin từ công an, đêm 18/3, nam thanh niên nói trên có hành vi trộm cắp tài sản của người dân. Lúc này, lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP Thuận An đi tuần tra, phát hiện nên tiến hành truy bắt.

Đối tượng này đã bỏ chạy rồi trèo lên sân thượng một quán karaoke năm lầu trong khu dân cư Việt Sing (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Thực hư 'thanh niên ngáo đá' trèo lên sân thượng tòa nhà 5 tầng ở Bình Dương ảnh 1

Đối tượng trèo lên sân thượng tòa nhà năm lầu

Thực hư 'thanh niên ngáo đá' trèo lên sân thượng tòa nhà 5 tầng ở Bình Dương ảnh 2

Xe cấp cứu được điều đến hiện trường

Mặc cho lực lượng chức năng và người dân khuyên nhủ, đối tượng vẫn cố thủ trên lầu không chịu xuống. Một xe cấp cứu được cơ quan chức năng điều đến hiện trường, sẵn sàng cho tình huống xấu.

Đến rạng sáng nay, lực lượng chức năng đã trèo lên tầng 5 của quán karaoke và tiếp cận được người này. Sau đó, các chiến sĩ công an đã dùng các biện pháp nghiệp vụ đưa đối tượng xuống đất an toàn, sau đó đưa về trụ sở công an để lấy lời khai.

Hiện nay, Công an TP Thuận An đang điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.