Bắt tên trộm thay tên, đổi họ để trốn truy nã suốt 30 năm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quá trình thi hành án tại trại giam, đối tượng Trực đã bỏ trốn và liên tục thay đổi chỗ ở, thay tên, đổi họ nhằm tránh sự truy bắt của cảnh sát suốt 30 năm.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an thành phố Cần Thơ bắt đối tượng truy nã thay tên, đổi họ sau hơn 30 năm lẩn trốn tại tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành rà soát các đối tượng truy nã, đặc biệt là đối tượng truy nã lâu năm do Công an Nghệ An ra quyết định.

Bắt tên trộm thay tên, đổi họ để trốn truy nã suốt 30 năm ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Văn Trực.

Xác định các đối tượng truy nã đã thay đổi lý lịch, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành nghiên cứu, đánh giá, so sánh các thông tin cập nhật dữ liệu dân cư trên hệ thống phần mềm của đề án kết nối toàn quốc với các thông tin, tài liệu có trong hồ sơ truy nã.

Trong đó, hồ sơ đối tượng Nguyễn Văn Trực (SN 1963, trú tại xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu) giống với đặc điểm của Phạm Minh Thành (SN 1965, trú tại xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu) hiện đang tạm trú tại xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.

Trước đó, đối tượng này bị Tòa án nhân dân huyện Diễn Châu kết án hơn 3 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa”. Tuy nhiên, trong quá trình thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, Nguyễn Văn Trực đã bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam.

Sau khi bỏ trốn, đối tượng liên tục thay đổi chỗ ở và làm đủ nghề để kiếm sống. Khi lẩn trốn vào tỉnh Đắk Lắk, Nguyễn Văn Trực đổi tên thành Phạm Minh Thành và ở lại sinh sống tại đây.

Một thời gian sau, đối tượng này lấy vợ, sinh được 3 người con. Cuối năm 1992, đối tượng đưa vợ, con về nông trường Cờ Đỏ thuộc xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ sinh sống.

Sau khi có đầy đủ các chứng cứ, tài liệu liên quan, Công an Nghệ An đã cử một tổ công tác vào thành phố Cần Thơ phối hợp xác minh, truy bắt.

Vào lúc 19 giờ ngày 13/3, tổ công tác bắt giữ thành công đối tượng Trực tại nhà riêng.

Sau khi bắt giữ, công an đã dẫn giải đối tượng, bàn giao cho Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.