Bắt tên trộm chuyên chèo thuyền trộm cắp nhà dân ven sông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hồ Văn Châu (ngụ chung cư Hương Sơ, phường Hương Sơ, TP Huế) dùng thuyền gây ra nhiều vụ trộm cắp và rút lui theo đường sông giữa đêm khuya, khiến việc vây bắt của người dân và lực lượng chức năng gặp khó khăn, nên cơ quan công an đã lập chuyên án đấu tranh, làm rõ.

Ngày 8/12, Công an TP Huế quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Văn Châu (SN 1972, ngụ chung cư Hương Sơ, phường Hương Sơ) và Hồ Văn Toán (SN 1995, ngụ phường Thuận Lộc, TP Huế) về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt tên trộm chuyên chèo thuyền trộm cắp nhà dân ven sông ảnh 1

Đối tượng Hồ Văn Châu. Ảnh CACC

Khoảng 0 giờ rạng sáng 6/12, Châu chèo thuyền đi tìm nhà dân ven sông trên địa bàn TP Huế để trộm cắp tài sản. Khi đến đoạn sông sát địa chỉ 475 đường Lê Duẩn, phường Tây Lộc, TP Huế, đối tượng lên bờ, mang theo kìm và 1 cái kéo mở chốt cửa hông nhà này, đột nhập vào bên trong lục tìm lấy trộm hơn 5 triệu đồng.

Trong lúc chèo thuyền để tẩu thoát, Châu bị lực lượng trinh sát hình sự Công an TP Huế bắt giữ.

Bắt tên trộm chuyên chèo thuyền trộm cắp nhà dân ven sông ảnh 2
Bắt tên trộm chuyên chèo thuyền trộm cắp nhà dân ven sông ảnh 3

Tang vật các vụ trộm do Châu gây ra tại nhà dân ven sông ở Huế. Ảnh CACC

Tại cơ quan điều tra, Châu bước đầu khai nhận từ tháng 11/2022 đến ngày bị bắt, đối tượng đã thực hiện 6 vụ trộm tài sản của các hộ dân ven sông, chiếm đoạt nhiều tài sản giá trị như tiền mặt, vàng, tivi, điện thoại, lư đồng, gà, vịt và chim cảnh...

Bắt tên trộm chuyên chèo thuyền trộm cắp nhà dân ven sông ảnh 4

Đối tượng Hồ Văn Toán (giữa). Ảnh CACC

Cơ quan chức năng nhận định, việc đối tượng trộm cắp và rút lui bằng đường sông vào giữa đêm khuya khiến cho việc vây bắt gặp khó khăn.

Các tài sản trộm được, Châu nhiều lần mang đến cho Hồ Văn Toán để phối hợp tiêu thụ.

MỚI - NÓNG