,

Thực hư chuyện tuyển Anh 'khôn lỏi' cố ý thua Bỉ

Tiền đạo Jamie Vardy của ĐT Anh.
Tiền đạo Jamie Vardy của ĐT Anh.
TPO - Trước những thông tin cho rằng, đội tuyển Anh cố ý “buông” ở trận đấu với Bỉ để rơi vào nhánh đấu dễ thở hơn trong hành trình World Cup 2018, tiền đạo Jamie Vardy đã lên tiếng.

Trận cuối bảng G World Cup 2018, Anh gặp Bỉ để tranh chấp ngôi đầu bảng sau khi hai đội đã sớm giành vé từ trước đó. Tuy nhiên, rất bất ngờ là cả hai HLV đều không quá coi trọng kết quả trận đấu này khi tung ra đội hình gồm rất nhiều cầu thủ dự bị.

Kết quả chung cuộc, Anh thua Bỉ 0-1 với bàn thắng duy nhất của Adnan Januzaj. Tuy thất bại và đánh mất ngôi đầu, nhưng với nhiều CĐV Anh thì đó lại là một tin đáng mừng dành cho “Tam sư”. Cụ thể với tư cách là đội nhì bảng, ĐT Anh đã rơi vào một nhánh đấu dễ thở hơn rất nhiều khi sẽ gặp Colombia ở vòng 1/8, nếu đi tiếp vào tứ kết chỉ phải gặp Thụy Điển hoặc Thụy Sĩ... Còn về phía Bỉ, nhánh của họ gồm những đối thủ sừng sỏ như Brazil, Pháp, Bồ Đào Nha...

Nhiều tờ báo Anh cũng tin rằng, có lẽ HLV Gareth Southgate đã chủ định để các học trò thua Bỉ nhằm có hành trình dễ thở hơn. Tuy nhiên, Jamie Vardy đã lên tiếng phản bác điều này. Tiền đạo của Leicester City khẳng định, không có đội bóng yếu ở World Cup và không có chuyện ĐT Anh tính toán để rơi vào “nhánh dễ”.

"Tôi chẳng cho rằng có cái gì gọi là nhánh dễ cả. Các đội đều vượt qua vòng bảng vì lý do gì đó. Chúng ta đã chứng kiến những đội tuyển mạnh phải rời khỏi giải vì đơn giản họ bị đánh bại bởi một đội bóng mạnh hơn”, Jamie Vardy cho hay.

Trận đấu thuộc vòng 1/8 World Cup 2018 giữa Anh và Colombia sẽ diễn ra vào ngày 4/7 tới. Một thông tin đáng mừng cho “Tam sư” khi ngôi sao chủ lực của Colombia là James Rodriguez đang gặp chấn thương và nhiều khả năng không thể ra sân.

MỚI - NÓNG