Thừa vitamin D, người già dễ bị té ngã

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Người cao tuổi thường thiếu vitamin D do chế độ ăn uống không cân bằng và ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Bổ sung vitamin D là cách để tăng cường sức mạnh cơ bắp, sự dẻo dai ở người già nhưng mới đây các nhà nghiên cứu Thụy Sĩ  cho biết, dư thừa vitamin D không những không cải thiện khả năng vận động của người già, mà tăng nguy cơ té ngã. 

Các nhà nghiên cứu theo dõi 200 người ở Thụy Sĩ tuổi 70 trở lên, trong đó, 60% có nồng độ vitamin D thấp. Những người bổ sung liều cao vitamin D có thể làm gián đoạn hoạt động cơ, dẫn đến tăng nguy cơ bị té ngã. Vì vậy với những người khỏe mạnh và không mắc những vấn đề về vận động thì không cần thiết phải bổ sung vitamin D. 

Theo Theo ANTĐ
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.