Thua U22 Việt Nam, bóng đá Indonesia lập cột mốc đáng quên

U22 Việt Nam đánh bại U22 Indonesia với tỷ số 3-0.
U22 Việt Nam đánh bại U22 Indonesia với tỷ số 3-0.
TPO - U22 Indonesia thua 0-3 trước U22 Việt Nam ở chung kết bóng đá nam SEA Games 30. Kết quả này khiến đại diện xứ vạn đảo trải qua trận thua đậm nhất trong những lần tham dự các trận chung kết của giải đấu này.

Chung kết bóng đá nam SEA Games 30, U22 Việt Nam gặp lại U22 Indonesia, đối thủ họ đã thắng 2-1 ở vòng bảng. Cũng như trận đấu cách đây ít ngày, đội bóng áo trắng chủ động chơi chậm, nhường tuyến giữa cho đối phương. Tuy nhiên khi cần, U22 Việt Nam lập tức triển khai những pha lên bóng vô cùng sắc bén.

Phút thứ 39, từ từng huống đá phạt bên cánh trái của Hùng Dũng, Văn Hậu đã bật cao đánh đầu mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng dẫn trước càng giúp U22 Việt Nam có điều kiện để thực hiện lối chơi chậm chắc. Trong hiệp 2, đội bóng áo trắng tiếp tục trừng phạt hàng thủ U22 Indonesia bằng các bàn thắng của Hùng Dũng và Văn Hậu, qua đó thắng chung cuộc 3-0.

Chiến thắng này giúp bóng đá Việt Nam đoạt HCV SEA Games sau 60 năm chờ đợi. Theo chiều ngược lại, bóng đá Indonesia tiếp tục nối dài “cơn khát” vinh quang ở giải đấu này. Lần gần nhất họ lên ngôi là vào năm 1991. Không những vậy, với trận thua 0-3 trước U22 Việt Nam tối 10/12, đại diện xứ vạn đảo còn trải qua trận thua đậm nhất trong những lần tham dự các trận chung kết của giải đấu này.

Bóng đá Indonesia là một trong những nền bóng đá thành công nhất tại sân chơi Đông Nam Á kể từ khi giải đấu này đổi tên thành SEA Games với 2 lần giành HCV, 4 lần giành HCB và 4 lần giành HCĐ. Tức là, Indonesia đã có 6 lần vào chung kết các kỳ SEA Games, có 2 lần giành chiến thắng và 4 lần thất bại.

Trước trận thua 0-3 trước U22 Việt Nam, Indonesia đã có những thất bại 0-1 trước Malaysia (1979), 1-1 (thua pen 2-4) trước Thái Lan (1997), 1-1 (thua pen 3-4) trước Malaysia (2011) và 0-1 trước Thái Lan (2013).

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.