'Đi bão' mừng U22 Việt Nam vô địch, ô tô đâm gục cột điện

TPO - Khi đang "đi bão" mừng U22 Việt Nam chiến thắng, một chiếc xe bán tải bất ngờ đâm gãy cột điện. Vụ việc khiến hai người bị thương phải nhập viện.  

Thành phố Hà Tĩnh: Vào khoảng 22h ngày 10/12, xe Ford Ranger mang BKS : 38C-12677 (chưa rõ danh tính người lái) hòa cùng đoàn người đang "đi bão" ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam trên đường 26/3 (TP Hà Tĩnh)

Khi đến khúc cua, chiếc xe này bất ngờ mất lái rồi đâm vào cột điện bên đường. Cú đâm cực mạnh khiến cột điện bị gãy, đổ nghiêng, phần đầu xe bị biến dạng và bốc cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để dập lửa đồng thời điều tiết giao thông. Một CSGT có mặt tại hiện trường cho hay, vụ tai nạn khiến 2 người trên xe phải nhập viện do chấn thương. Tại hiện trường, phần đầu xe bị hư hỏng nặng, cột điện bị gãy đổ, nhiều mảnh vỡ cùng dây điện ngổn ngang giữa đường.

'Đi bão' mừng U22 Việt Nam vô địch, ô tô đâm gục cột điện ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn

TPHCM: Ngày 11/12, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (PC08-Công an TPHCM) thông tin, sau trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 tối qua, các đơn vị của phòng đã lập biên bản xử lý 89 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó tạm giữ 58 xe các loại.

Theo PC08, các lỗi vi phạm tập trung vào những hành vi như không đội nón bảo hiểm, chở quá số người vi phạm, lưu thông thành nhóm gây cản trở giao thông...

'Đi bão' mừng U22 Việt Nam vô địch, ô tô đâm gục cột điện ảnh 2 CĐV TPHCM ăn mừng chiến thắng
Thành phố Biên Hòa: Sáng 11/12, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tạm giữ hơn 250 phương tiện ô tô, xe gắn máy các loại để xử lý về hành vi vi phạm an toàn giao thông.

Đêm 10/12, sau trận chung kết bóng đá nam U22, hàng ngàn người dân với đủ các phương tiện đổ ra các đường phố TP Biên Hòa mừng chiến thắng. Nhiều  nhóm đối tượng đã tụ tập, phóng xe lạng lách, đánh võng, gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự. Nhiều phương tiện chở người sai quy định.

Công an thành phố Biên Hòa phối hợp một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh ngăn chặn và tạm giữ nhiều phương tiện vi phạm

'Đi bão' mừng U22 Việt Nam vô địch, ô tô đâm gục cột điện ảnh 3 Các phương tiện vi phạm bị tạm giữ

Bình Dương: Sáng 11/12, thượng tá Trương Minh Cảnh – Phó trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết, vào đêm qua sau khi U22 Việt Nam dành chức vô địch SEA Games 30, trên địa bàn hàng vạn người dân đra đường “đi bão”. Lực lượng CSGT đã phối hợp với các đơn vị túc trực nguyên đêm.

Theo thượng tá Cảnh, so với những lần trước thì đêm qua dòng người di chuyển đông nhưng tương đối nề nếp hơn. Tuy vậy, vẫn có những trường hợp quá kích, lợi dụng tình hình để nẹt pô, chạy lạng lách, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng. Thậm chí còn có biểu hiện thách thức.

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, CSGT đã lập biên bản tạm giữ hàng chục trường hợp vi phạm. Trong đó, đội CSGT TP. Thủ Dầu Một lập biên bản xử lý nhiều trường hợp nhất, do địa bàn là trung tâm của dòng người tụ tập “đi bão”.

'Đi bão' mừng U22 Việt Nam vô địch, ô tô đâm gục cột điện ảnh 4 CSGT lập biên bản xử lý nhiều xe vi phạm
'Đi bão' mừng U22 Việt Nam vô địch, ô tô đâm gục cột điện ảnh 5 Hàng chục chiếc xe máy bị tạm giữ
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.