Thua Tunisia, ĐT Pháp vẫn thiết lập kỷ lục mới ở World Cup

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tuy phải nhận thất bại 0-1 trước Tunisia ở lượt trận cuối cùng bảng D World Cup 2022 nhưng ĐT Pháp vẫn thiết lập nên kỷ lục mới về số cầu thủ được sử dụng.

Trước khi lượt trận cuối cùng bảng D World Cup 2022 diễn ra, ĐT Pháp đã chính thức giành vé dự vòng 1/8. Vì vậy, HLV Didier Deschamps đã cho phần lớn các trụ cột được nghỉ ngơi và chỉ tung vào sân đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị khi chạm trán Tunisia.

Mặc dù cầm bóng và chơi ép sân, song ĐT Pháp đã bế tắc trong tấn công. Thoáng sơ hở của hàng thủ ở phút 58 đã khiến “Les Bleus” bị tiền đạo Wahbi Khazri chọc thủng lưới, mở tỷ số cho Tunisia.

Thua Tunisia, ĐT Pháp vẫn thiết lập kỷ lục mới ở World Cup ảnh 1
ĐT Pháp đã sử dụng 24/25 cầu thủ sau 3 trận tại World Cup 2022.

Bị dẫn bàn trước, HLV Deschamps đã lần lượt tung Adrien Rabiot, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele. Thế nhưng, những sự điều chỉnh này không giúp Pháp lật ngược tình thế và đành chấp nhận thất bại 0-1.

Sau khi bảng D khép lại, Pháp đứng đầu với 6 điểm như Australia nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng (+3 so với -1). Cả hai cùng nhau vào chơi ở vòng 1/8 World Cup 2022. Tunisia xếp thứ 3 với 4 điểm, còn Đan Mạch bét bảng khi chỉ có 1 điểm.

Theo thống kê của hãng Opta, phải đến phút 82, ĐT Pháp mới có pha dứt điểm trúng đích đầu tiên về phía khung thành Tunisia trong trận đấu vừa qua.

Trải qua 3 trận đầu tiên ở World Cup 2022, HLV Deschamps đã sử dụng tới 24 cầu thủ khác nhau. Thủ môn Alphonse Areola là cái tên duy nhất chưa được ra sân. Do không gọi cầu thủ nào thay Karim Benzema dính chấn thương nên ĐT Pháp chỉ có 25 cầu thủ dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thua Tunisia, ĐT Pháp vẫn thiết lập kỷ lục mới ở World Cup ảnh 2
Griezmann đã thi đấu 70 trận liên tiếp cho ĐT Pháp.

Việc HLV Deschamps tạo điều kiện cho 24 cầu thủ khác nhau giúp ĐT Pháp thiết lập kỷ lục mới về số cầu thủ được sử dụng trong 1 kỳ World Cup. Kỷ lục này trước đó thuộc về Tunisia (2014) và Australia (2018) với 23 cầu thủ được sử dụng.

Nhờ được tung vào sân thay Youssouf Fofana ở phút 73 trận đấu vừa qua, tiền đạo Antoine Griezmann đã thi đấu 70 trận liên tiếp cho ĐT Pháp mà không bỏ lỡ bất cứ trận nào.

Ở bảng D World Cup 2022, trung vệ Ibrahima Konate của ĐT Pháp là người có nhiều pha tắc bóng thành công nhất với 13 lần. Xếp sau anh là đồng đội Eduardo Camavinga (11 lần) và Ellyes Skhiri (Tunisia, 10 lần).

Trong khi đó, Tunisia là đội tuyển đầu tiên đánh bại Pháp trong 1 trận đấu tại World Cup kể từ Đức ở vòng tứ kết năm 2014 (thắng 1-0).

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.