World Cup 2022: Australia gây chấn động, hạ Đan Mạch để vào vòng 1/8

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các cầu thủ Australia đã có một trận đấu rất thành công về chiến thuật và khả năng tận dụng cơ hội để giành chiến thắng 1-0 trước đội bóng được đánh giá cao hơn là Đan Mạnh, qua đó giành vé vào vòng 1/8 ở bảng đấu mà họ được đánh giá là yếu nhất.
World Cup 2022 bảng D Australia vs Đan Mạch 22h 30/11

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

30/11/2022 21:10

Hai bên công bố đội hình ra sân

World Cup 2022: Australia gây chấn động, hạ Đan Mạch để vào vòng 1/8 ảnh 1
World Cup 2022: Australia gây chấn động, hạ Đan Mạch để vào vòng 1/8 ảnh 2

30/11/2022 21:16

Các cầu thủ hai bên đang chuẩn bị làm nóng

World Cup 2022: Australia gây chấn động, hạ Đan Mạch để vào vòng 1/8 ảnh 3
World Cup 2022: Australia gây chấn động, hạ Đan Mạch để vào vòng 1/8 ảnh 4

30/11/2022 21:17

Trong khi bên ngoài sân Al Janoub, các CĐV cũng dần làm nóng bầu không khí

World Cup 2022: Australia gây chấn động, hạ Đan Mạch để vào vòng 1/8 ảnh 5
World Cup 2022: Australia gây chấn động, hạ Đan Mạch để vào vòng 1/8 ảnh 6

30/11/2022 21:36

Australia đang có 3 điểm nên thoải mái hơn ở trận này

World Cup 2022: Australia gây chấn động, hạ Đan Mạch để vào vòng 1/8 ảnh 7

30/11/2022 22:00

Trận đấu bắt đầu

1': Đan Mạch là đội giao bóng trước

30/11/2022 22:04

3': Australia tung ra cú đá đầu tiên

3': Leckie tung cú đá căng nhưng bị hậu vệ Đan Mạch cản phá

30/11/2022 22:09

Đan Mạch liên tục xuống biên hai bên cánh

5': Nhưng các đường tạt của họ chưa thể tạo ra nguy hiểm

World Cup 2022: Australia gây chấn động, hạ Đan Mạch để vào vòng 1/8 ảnh 8

30/11/2022 22:12

Không vào, thủ thành Australia đã xuất sắc

9': Jensen tung cú đá cực căng từ góc hẹp. Thủ thành Ryan đã bay người hết cỡ cứu thua

World Cup 2022: Australia gây chấn động, hạ Đan Mạch để vào vòng 1/8 ảnh 9

30/11/2022 22:15

Đan Mạch nỗ lực tăng tốc nhưng vấp phải lối đá áp sát khó chịu của Australia

World Cup 2022: Australia gây chấn động, hạ Đan Mạch để vào vòng 1/8 ảnh 10

30/11/2022 22:20

Không thành công!

16': Bóng từ cánh trái căng vào bật rất nhiều chân cầu thủ hai đội. Nhưng không có chân sút Đan Mạch nào băng lên dứt điểm

World Cup 2022: Australia gây chấn động, hạ Đan Mạch để vào vòng 1/8 ảnh 11

30/11/2022 22:25

Vẫn không nguy hiểm

21': Poulsen ban bật với Jensen, nhưng cú đá của Poulsen lại đi quá nhẹ. Ryan đã không khó khăn ôm gọn.

30/11/2022 22:29

Lại một pha bóng nữa bị bỏ lỡ

26': Đan Mạch chồng biên rất tốt nhưng gặp vấn đề trong khâu dứt điểm

World Cup 2022: Australia gây chấn động, hạ Đan Mạch để vào vòng 1/8 ảnh 12

30/11/2022 22:32

Chất lượng tấn công của Đan Mạch không cao

30': Sau 2/3 thời gian, Đan Mạch cầm bóng gấp đôi đối thủ. Nhưng chưa tạo ra thế trận dồn ép thoáng đạt

World Cup 2022: Australia gây chấn động, hạ Đan Mạch để vào vòng 1/8 ảnh 13

30/11/2022 22:40

Australia lấy lại thế trận

40': Đan Mạch đang gặp vấn đề về tâm lý. Các pha xử lý bóng của họ bất ngờ mất đi sự chuẩn xác

World Cup 2022: Australia gây chấn động, hạ Đan Mạch để vào vòng 1/8 ảnh 14

30/11/2022 22:47

Hiệp 1 khép lại, hai đội hòa nhau 0-0

30/11/2022 23:03

Hiệp 2 bắt đầu

Đan Mạch tăng cường hàng công bằng cách thay Bah vào, rút Kristensen ra. Họ đổi một hậu vệ lấy tiền vệ

30/11/2022 23:07

Australia bỏ lỡ cơ hội lớn

47': Sau một pha chồng biên nhuần nhuyễn, Irvine băng vào nhưng trong tư thế khá thoáng anh lại đưa bóng đi vọt xà. Australia nên cảm thấy tiếc nuối về tình huống này.

World Cup 2022: Australia gây chấn động, hạ Đan Mạch để vào vòng 1/8 ảnh 15

30/11/2022 23:17

Hai đội tái hiện kịch bản hiệp 1

56': Những pha bóng thiếu trau truốt khiến bóng chỉ có thể luẩn quẩn ở giữa sân. Khi được điều xuống gần vòng cấm thì hai đội lại không có cơ hội dứt điểm

30/11/2022 23:18

VÀOOOO

57': 1-0 cho Australia. Bất ngờ đã xuất hiện. Leckie có pha đi bóng lắt léo qua 2 cái bóng áo đỏ rồi dứt điểm sệt đánh bại Schmeichel

World Cup 2022: Australia gây chấn động, hạ Đan Mạch để vào vòng 1/8 ảnh 16

Pha ra chân rất hiểm của Leckie

World Cup 2022: Australia gây chấn động, hạ Đan Mạch để vào vòng 1/8 ảnh 17

30/11/2022 23:21

Đan Mạch thay người

Damgaard và Dolberg vào sân

30/11/2022 23:24

Đan Mạch dồn bóng ra 2 cánh và tập trung tạt bổng

Bóng bổng chưa thể làm khó hàng phòng ngự cao to của Úc. Chỉ có nhiều hơn các pha phạt góc cho đội tuyển châu Âu.

World Cup 2022: Australia gây chấn động, hạ Đan Mạch để vào vòng 1/8 ảnh 18

30/11/2022 23:31

Đan Mạch thay người liên tục

70': Skov vào sân để tăng cường hàng công. Đan Mạch đang dùng những quân bài cuối cùng

30/11/2022 23:35

Skov dính thẻ vàng

74': Đây là dấu ấn đầu tiên của cầu thủ này sau khi anh vào sân thay người. Trong khi Đan Mạch chưa sút trúng gôn lần nào

30/11/2022 23:41

Đan Mạch có cú đá trúng đích đầu tiên ở hiệp 2

79': Nhưng Alexander Bah lại đưa bóng đi không nguy hiểm

World Cup 2022: Australia gây chấn động, hạ Đan Mạch để vào vòng 1/8 ảnh 19

30/11/2022 23:45

Đan Mạch quá bế tắc. Họ phải ghi được hai bàn thắng nữa mà hầu như không tạo được cơ hội nào

World Cup 2022: Australia gây chấn động, hạ Đan Mạch để vào vòng 1/8 ảnh 20

30/11/2022 23:49

Trận đấu đã bước sang thời gian bù giờ

Sẽ còn 6 phút bù giờ để Đan Mạch nuôi hy vọng mong manh

30/11/2022 23:50

Eriksen quá vụng

90'+2: Bóng đến chân Eriksen trong vòng cấm nhưng anh lại để bóng bật ra cả mét, ném đi cơ hội

World Cup 2022: Australia gây chấn động, hạ Đan Mạch để vào vòng 1/8 ảnh 21

30/11/2022 23:54

Không vào

90'+4: Dolberg dứt điểm nhưng Ryan đã khép góc kịp thời

30/11/2022 23:55

Hết giờ, Australia thắng 1-0 và giành vé đi tiếp

Cú sốc lớn nhất bảng D khi Australia vào vòng trong với 6 điểm. Australia thực sự ngạo nghễ đi tiếp khi họ là đại diện đầu tiên của AFC vào vòng 1/8

World Cup 2022: Australia gây chấn động, hạ Đan Mạch để vào vòng 1/8 ảnh 22
World Cup 2022: Australia gây chấn động, hạ Đan Mạch để vào vòng 1/8 ảnh 23

Đây là cuộc gặp nhau khá thú vị khi bốn năm trước, Đan Mạch và Australia cũng từng đụng độ ở World Cup trên đất Nga. Và đó cũng là một trận đấu cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng đến tấm vé đi tiếp của cả hai.

Chỉ khác là khi ấy, Đan Mạch thoải mái hơn, không chịu áp lực phải thắng như hiện tại. Cuối cùng, họ đã nhẹ nhàng bỏ túi một điểm để góp vào vốn điểm sẵn có, kết thúc vòng bảng với năm điểm và giành quyền đi tiếp.

Bây giờ, Đan Mạch đang chịu áp lực lớn hơn thế rất nhiều khi với chỉ 1 điểm, họ buộc phải thắng Australia, đồng thời mong chờ một trận bất bại của Pháp trước Tunisia ở loạt đấu tối nay thì mới có thể đi tiếp. Trong khi đó với Australia, những gì họ mong đợi là một trận hòa. Rõ ràng về tâm lý, người Úc thoải mái hơn.

Bởi họ vừa có chiến thắng đầu tiên tại Cúp thế giới sau 12 năm. Và họ cũng mới có được trận trắng lưới đầu tiên sau... 48 năm. Những cột mốc đáng nhớ ấy là tiền đề để đội bóng xứ chuột túi thi đấu tự tin, thăng hoa ở trận đấu này.

World Cup 2022: Australia gây chấn động, hạ Đan Mạch để vào vòng 1/8 ảnh 24

Đan Mạch đủ khả năng giành chiến thắng

Nhưng xem ra về tương quan lực lượng, Australia lại đuối hơn rất nhiều. Như đã phân tích, Đan Mạch là một tập hợp gắn kết, thi đấu với nhau nhiều năm và luôn được rèn giũa trong môi trường đỉnh cao. Trong khi đó, Australia chỉ có một vài cầu thủ thuộc dạng trung bình, còn lại hầu như là những cái tên vô danh hoặc đã qua thời đỉnh cao.

Do vậy, nếu không thi đấu hơn 100% khả năng, họ khó trụ vững trước sức ép của Đan Mạch, đội bắt buộc phải thắng ở trận đấu hôm nay. Có một chút trở ngại với Đan Mạch là cái dớp không thắng trong trận cuối vòng bảng của họ. 5 lần dự World Cup gần đây, đội bóng này hoà bốn và thua một ở loạt trận cuối cùng.

Liệu người Đan Mạch có phá dớp để giành chiến thắng, đồng thời mở ra cánh cửa đi tiếp?.

Đội hình dự kiến Australia vs Đan Mạch

Australia: Ryan; Karacic, Scouttar, Rowles, Behich; Leckie, Irvine, Mooy, Goodwin; Duke, McGree

Đan Mạch: Schmeichel; Andersen, Christensen, Nelsson; Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle; Lindstrom, Damsgaard; Cornelius

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.