Thừa nhận 'ăn vạ', Robben vẫn thoát án phạt từ FIFA

Thừa nhận 'ăn vạ', Robben vẫn thoát án phạt từ FIFA
LĐBĐ thế giới (FIFA) đã không áp án phạt cho tiền vệ Arjen Robben của tuyển Hà Lan, dẫu cho anh này thừa nhận đã ăn vạ trong trận thắng 2-1 trước Mexico.

“Chúng tôi kêu gọi cầu thủ phát huy tinh thần fair-play. Hành động ăn vạ là điều chúng tôi không mong muốn nhìn thấy trên sân cỏ. Trọng tài là người chịu trách nhiệm phát hiện những hành vi này và xử phạt bằng việc rút thẻ”- phát ngôn viên của FIFA Delia Fischer giải thích lý do không trừng phạt Robben trong cuộc họp báo tại Rio de Janeiro, Brazil.

Ở trận Hà Lan- Mexico vòng 1/8, Robben đã không ít lần ngã đẳng cấp sau những pha va chạm với đối thủ. Một trong số đó đã giúp “Cơn lốc màu da cam” được hưởng quả penalty ở những phút bù giờ. Từ tình huống đó, Huntelaar đã ghi bàn quyết định giúp Hà Lan chiến thắng 2-1 và giành vé vào tứ kết.

Sau trận đấu, ngôi sao 30 tuổi thừa nhận anh đã “ăn vạ”. Tuy nhiên, Robben khẳng định anh không dối trá để kiếm penalty trong phút bù giờ mà chỉ ăn vạ ở tình huống diễn ra trong hiệp 1. Tại cuộc họp báo ngày hôm qua, Robben cố gắng giải thích.

Thừa nhận 'ăn vạ', Robben vẫn thoát án phạt từ FIFA ảnh 1 Robben vốn nổi tiếng với những màn "trình diễn" trên sân cỏ

 “Thật xấu hổ vì tôi đã phát biểu quá chân thật. Đôi lúc bạn bị trừng phạt vì sự chân thật đó. Tôi nói rằng tôi đã ngã trong hiệp 1 vì nghĩ rằng cầu thủ đối phương sẽ tắc bóng, nhưng bỗng dưng anh ta đưa chân đi hướng khác và tôi ngã trong tư thế chả bị ai tác động. Đó là hành động ngu ngốc của tôi, nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì tới kết quả của trận đấu”- Robben chia sẻ với đài NOS của Hà Lan.

Về tình huống phạt penalty cuối trận, Robben khẳng định: “Đó đúng là một pha phạm lỗi”.

Việc FIFA không xử phạt Robben khiến dư luận bất ngờ. Điều 57 trong luật của FIFA cho phép cơ quan này “xử phạt những ai vi phạm các nguyên tắc về chơi đẹp trên sân cỏ”. Trong khi đó, điều 77 cho phép Ủy ban kỷ luật của FIFA “xử phạt hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định sân cỏ mà trọng tài điều khiển trận đấu không phát hiện ra” và “chấn chỉnh sai sót trong quyết định xử phạt của trọng tài”.

Theo Thể thao & Văn hóa, BBC
MỚI - NÓNG