Robben xin lỗi vì đóng kịch kiếm penalty

Robben có pha ngã rất đẹp ở cuối trận giúp Hà Lan giành chiến thắng kịch tính
Robben có pha ngã rất đẹp ở cuối trận giúp Hà Lan giành chiến thắng kịch tính
TPO - Sau trận thắng kịch tính trước Mexico, Robben nói anh xin lỗi vì cố tình ngã để kiếm penalty ở hiệp 1 nhưng không thành. Cầu thủ này khẳng định quả 11m ở cuối trận là hoàn toàn chính xác.

Rất thẳng thắn, Robben cho hay mình đã giả vờ ăn vạ ở tình huống cuối hiệp 1: “Tôi thực sự phải xin lỗi mọi người. Đáng ra tôi không nên làm như vậy. Đó là hành động thực sự ngu ngốc”.

Tuy nhiên, khi nói về tình huống ngã trong vòng cấm ở phút bù giờ thứ tư sau pha va chạm với Rafael Marquez, giúp Hà Lan có quả phạt đền ấn định chiến thắng, Robben khẳng định anh không ăn vạ. “Tôi bị phạm lỗi, đó là một quả penalty chuẩn xác, không có gì phải bàn cãi”, cầu thủ hiện đang khoác áo Bayern Munich nói.

Mọi lần, như thường lệ Robben sẽ đích thân thực hiện quả penalty nhưng lần này anh lại nhường cơ hội lịch sử cho người đồng đội Huntelaar. “Tôi không hèn nhát. Tôi không trốn tránh cơ hội để ghi dấu ấn của mình. Nhưng trong thời khắc đó tôi nghĩ cậu ấy (Huntelaar-PV) sẽ thực hiện tốt hơn mình. Tôi đã khóc khi Huntelaar đá thành công quả phạt đền. Đó là một khoảnh khắc thật đặc biệt trong bóng đá mà không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm trong sự nghiệp của mình”. Robben chia sẻ

Các cầu thủ và HLV Herrera của Mexico chỉ trích mạnh mẽ quyết định của trọng tài Proenca khi cho Hà Lan được hưởng quả 11m ở phút 90+2. ‘Ông vua áo đen’ người Bồ Đào Nha lại có tên trong danh sách chỉ trích về công tác trọng tài vốn đã rất dài kể từ ngày khai mạc đến nay

Với chiến thắng kịch tính 2-1 trước Mexico, Hà Lan sẽ chạm trán đội bóng Costa Rica ở tứ kết. Cửa vào bán kết của đoàn quân Hà Lan bay đang rộng mở

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.