Thua ngược Qatar, chủ nhà Trung Quốc bị loại khỏi giải U23 châu Á

U23 Trung Quốc (áo đỏ) thất bại ê chề ngay trên sân nhà.
U23 Trung Quốc (áo đỏ) thất bại ê chề ngay trên sân nhà.
TPO - Chủ nhà U23 Trung Quốc bất ngờ thua U23 Qatar 1-2 ở lượt trận cuối cùng bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2018 chiều nay. Kết quả này khiến họ phải nói lời chia tay giải đấu.
Thắng đậm 3-0 ở trận ra quân trước U23 Oman, chủ nhà U23 Trung Quốc đã có cú xuất phát rất khí thế ở vòng chung kết giải U23 châu Á.

Tuy nhiên ở lượt trận thứ 2, họ lại bất ngờ thất thủ 0-1 trước U23 Uzbekistan. Kết quả này đẩy đội chủ nhà vào thế buộc phải thắng U23 Qatar ở lượt đấu cuối mới có cơ hội vào vòng tứ kết.

Thế nên dễ hiểu khi U23 Trung Quốc nhập cuộc rất quyết tâm và sớm có bàn mở tỷ số nhờ pha dứt điểm cận thành của Yao Junsheng ngay phút thứ 3.

Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn từ rất sớm không giúp đội chủ nhà có trận đấu dễ dàng. Bước ngoặt diễn ra ở phút 41 khi He Chao của Trung Quốc nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.

Thi đấu thiếu người, U23 Trung Quốc để mất thế trận vào tay U23 Qatar. Chỉ 3 phút sau, Ali Almoez gỡ hòa 1-1 cho đội khách. 

Sang hiệp hai, U23 Trung Quốc buộc phải dồn đội hình lên tấn công, còn U23 Qatar chủ động chơi phản công. Hy vọng của đội chủ nhà bị dập tắt ở phút 77 khi Ali Almoez hoàn tất cú đúp ấn định chiến thắng 2-1 cho U23 Qatar.

Thất bại này khiến U23 Trung Quốc dừng bước ở giải U23 châu Á ngay từ vòng bảng. Trong khi đó, U23 Qatar đã giành tấm vé vào tứ kết của bảng A với 9 điểm tuyệt đối. Tấm vé còn lại thuộc về Uzbekistan, đội bóng đánh bại Oman với tỷ số 1-0 ở trận đấu cùng giờ.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.