Thua bạc nhược trước Saudi Arabia, Nhật Bản bị bỏ lại ở cuộc đua giành ngôi đầu

0:00 / 0:00
0:00
Thua bạc nhược trước Saudi Arabia, Nhật Bản bị bỏ lại ở cuộc đua giành ngôi đầu
TPO - Cùng giờ với trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Trung Quốc, hai đội bóng mạnh trong bảng B vòng loại cuối World Cup 2022 là Nhật Bản và Saudi Arabia đã đụng độ nhau. Trong đó, phần thắng thuộc về Saudi Arabia với pha ghi bàn ở hiệp 2.

ĐT Nhật Bản tung ra đội hình mạnh nhất với mục tiêu không gì khác ngoài 3 điểm để vươn lên ngang bằng đối thủ Saudi Arabia sau 3 lượt trận. Nhưng với việc phải đá trên sân khách, không dễ cho ĐT Nhật Bản có thể hiện thực hóa tham vọng của mình.

Diễn biến trên sân đã cho thấy điều đó. Bằng lối chơi tập thể gắn kết và tinh thần thoải mái hơn, các cầu thủ Saudi Arabia tỏ ra rất chủ động. Họ không vội vàng dồn đội hình lên mà chuyền bóng chậm rãi ở giữa sân, chờ sự nôn nóng của đối thủ để tung đòn trừng phạt.

Saudi Arabia chính là chủ nhân của pha bóng nguy hiểm đầu tiên. Phút 12, từ quả tạt bên cánh trái, Madu dâng cao đánh đầu khá nguy hiểm, song bóng lại đi trúng vị trí thủ thành Gonda đã chọn. Sau đó 10 phút, Nhật Bản đáp lễ và cũng từ bài đánh đầu. Lần này Kamada đưa bóng đi khá hiểm, nhưng thủ môn Alowais vẫn kịp phản xạ.

Liên tiếp sau đó, thủ thành bên phía Saudi Arabia phải làm việc. Nhật Bản đẩy nhanh tốc độ khiến hai cánh của đội chủ nhà lộ ra nhiều khoảng trống. Và đó là cơ hội để các chân sút áo xanh có thể tận dụng. Phút 30, Osako băng xuống đối mặt nhưng vẫn chưa thể thắng được Alowais. Trước khi hiệp 1 kết thúc, vẫn là tiền đạo này. Song anh một lần nữa phung phí với cú sửa bóng đi chệch cột.

Thua bạc nhược trước Saudi Arabia, Nhật Bản bị bỏ lại ở cuộc đua giành ngôi đầu ảnh 1

Saudi Arabia thắng nhờ pha lập công duy nhất ở phút 71 của Albrikan

Saudi Arabia hẳn không muốn những pha bóng nguy hiểm tương tự. Do đó, sau giờ nghỉ đội bóng này chơi áp sát hơn để không cho đối phương có nhiều bóng tấn công. Và khi cần, họ cũng sẵn sàng đe dọa đối thủ.

Điển hình là pha bóng ở phút 49, khi Almaki lao lên đặt lòng nhằm góc xa. May cho Nhật Bản là thủ môn Gonda đã xuất sắc dùng chân cứu thua. Nhưng đó chưa phải là pha bóng nguy hiểm cuối cùng mà anh phải đối mặt. Phút 69, tiền vệ Salman tung cú sút sấm sét từ cự ly chừng 25m cực kỳ nguy hiểm. Tiếc rằng anh vẫn chưa thành công.

Nhưng cũng chỉ 2 phút sau, Saudi Arabia đã cụ thể hóa được thế trận lấn lướt. Từ một đường chuyền về bất cẩn của Shibasaki, Albrikan đã lao xuống dứt điểm nhẹ nhàng ghi bàn mở tỷ số.

Nhật Bản không cam chịu trắng tay rời cuộc chơi. Họ tung liền 2 cầu thủ tấn công vào sân sau bàn thua. Nhưng Saudi Arabia vẫn chơi rất chủ động. Họ phòng ngự từ xa triệt để khiến các chân sút của Nhật Bản chỉ có thể chuyền qua chuyền lại trước vòng cấm.

Có chăng, pha bóng đáng kể nhất họ tạo ra là tình huống ở phút 88, khi Furuhashi băng vào dứt điểm từ cự ly gần nhưng thủ môn Alowais vẫn làm chủ được tình hình. Pha bóng này đã đá bay đi cơ hội giành điểm của Nhật Bản. Họ rời Saudi Arabia với thất bại, qua đó chỉ có 3 điểm sau 3 trận đầu và rơi vào thế khó so với các ứng viên còn lại để tranh 2 suất đứng đầu bảng.

FPT Play là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ Vòng loại thứ 3 World Cup - khu vực châu Á, AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại:

App FPT Play: https://fptplay.vn/ung-dung/download

YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL19gf5ZottsromUH6DXSiWV9v9xuCLDEn

Website: fptplay.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/truyenhinhfptplayofficial

MỚI - NÓNG