Thua bạc, mang súng đi bắt cóc tống tiền

Đối tượng Nguyễn Ngọc Phú Quí được dẫn giải về trại giam sau phiên tòa
Đối tượng Nguyễn Ngọc Phú Quí được dẫn giải về trại giam sau phiên tòa
Sau khi cay cú vì thua bài và cho rằng anh Trường chơi gian lận, Quí đã cùng một số đối tượng khác tổ chức bắt cóc nạn nhân để đòi tiền chuộc…

Ngày 11/3, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Ngọc Phú Quí (SN 1992, ngụ Đồng Nai) cùng các đồng phạm gồm: Nguyễn Văn Thuận (SN 1976), Nguyễn Như Ý (SN 1986), Trịnh Tuấn Quyền (SN 1990), Nguyễn Thanh Bình (SN 1995) và Nguyễn Hoàng Nam (SN 1987) tất cả cùng ngụ tại Đồng Nai về hành vi “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Theo bản cáo trạng, vào ngày 1/5/2013 đối tượng Quí cùng anh Trường và một số đối tượng khác đánh bạc tại 1 khu rẫy thuộc ấp Thuận Trường, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Trong quá trình đánh bạc tên Quí bị thua khoảng 120 triệu đồng, cay cú vì thua bạc đồng thời nghĩ anh Trường chơi gian lận nên đã nảy sinh ý định bắt cóc anh Trường để đòi tiền chuộc.

Thực hiện ý định trên, tên Quí cùng các đối tượng Thuận, Ý, Quyền, Bình và Nam chuẩn bị một khẩu súng ngắn, một roi điện và một con dao dài khoảng 25cm để đi đến ấp Thuận Trường, xã Sông Thao.

Đến khoảng 14h ngày 1/5/2013, Quí cùng các đối tượng trên đến xới bạc tại khu vực rẫy thuộc ấp Thuận Trường, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom dùng vũ lực khống chế đánh và bắt cóc anh Trường về khu vực đồi thuộc xã Suối Tre, thị xã Long Khánh cách QL 1A khoảng 2km.

Sau khi bắt cóc anh Trường, tên Quí đã gọi điện thoại đe dọa chị Vũ Thị Hồng Vân (là vợ anh Trường) yêu cầu đưa số tiền chuộc là 45 triệu đồng.

Đến 17h cùng ngày, chị Vân đi taxi đến điểm hẹn và giao cho tên Quí số tiền trên. Nhận được tiền, đối tượng Quí gọi điện thoại cho đồng bọn thả anh Trường về. Sau khi được thả về, anh Trường đã đến Phòng PC45 Công an tỉnh Đồng Nai tố cáo toàn bộ hành vi của tên Quí và đồng bọn.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX đã quyết định giữ nguyên mức án sơ thẩm 3 năm tù giam đối với từng bị cáo Quí, Thuận, Ý, Quyền, Bình và Nam về tội danh “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Theo Theo VOV giao thông
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.