Thủ tướng Nhật cảnh báo Trung Quốc về tranh chấp biển đảo

Thủ tướng Nhật cảnh báo Trung Quốc về tranh chấp biển đảo
TP - Hôm qua, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda cảnh báo Trung Quốc rằng, phản ứng kích động của Trung Quốc về tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, như biểu tình bạo lực, trừng phạt thương mại một cách không chính thức… có thể khiến các nhà đầu tư nước ngoài chạy khỏi nước này, làm suy yếu nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

> Người Nhật biểu tình chống Trung Quốc

“Gần đây, (phía Trung Quốc) có sự chậm trễ trong công tác hải quan và cấp visa… Làm tổn hại quan hệ của chúng tôi về những việc như vậy không chỉ xấu cho kinh tế hai nước mà còn xấu cho cả kinh tế toàn cầu”, ông Noda trả lời phỏng vấn báo The Wall Street Journal (Mỹ).

Ngày 23-9, một quan chức của Hội Hữu nghị với nước ngoài của Trung Quốc tuyên bố, lễ kỷ niệm 40 năm ngày bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Nhật Bản sẽ được tổ chức vào thời điểm thích hợp, không phải ngày 27-9 như dự kiến.

Những ngày qua, nhiều cuộc biểu tình nổ ra ở Nhật Bản và Trung Quốc, liên quan tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Minh Long
Theo WSJ, Xinhua

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.