Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ trả lời chất vấn

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ trả lời chất vấn
TP - Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khẳng định với báo chí, hôm qua, 14/11.

> Thủ tướng đề nghị bổ nhiệm tân Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Ông Phúc cho biết, bốn Bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn gồm các Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình.

Thời gian chất vấn tại kỳ họp này là 3 ngày, trong đó có 1 buổi Phó Thủ tướng Chính phủ sẽ có báo cáo kết quả việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ 3, 4, 5. Sau đó, các đại biểu Quốc hội sẽ có thảo luận trước hội trường. Đây là một điều rất mới, chưa từng có từ trước đến nay.

“Theo thông lệ kỳ họp cuối năm Thủ tướng Chính phủ sẽ có phát biểu cuối phiên chất vấn, sau đó Thủ tướng sẽ trả lời các vị đại biểu Quốc hội nếu như có chất vấn thêm” - ông Phúc cho biết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG