Thủ tướng kiểm tra tiến độ dự án đường dây 500 KV

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhấn mạnh việc dự án đường dây 500 kV mạch 3 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với an ninh năng lượng quốc gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị tập trung, dồn sức thi công đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối, đảm bảo đúng tiến độ.

Chiều 27/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra công tác triển khai thi công các dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối đi qua địa bàn 5 tỉnh. Tham gia với đoàn công tác có lãnh đạo Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và các đơn vị liên quan.

Tại vị trí 201 trên địa bàn Xã Châu Sơn, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình thuộc Dự án Đường dây 500 kV Nam Định I - Phố Nối, Thủ tướng kiểm tra công tác thi công, tặng quà động viên người lao động tại hiện trường.

Thủ tướng kiểm tra tiến độ dự án đường dây 500 KV ảnh 1

Thủ tướng thăm và động viên người lao động trên công trường thi công đường dây 500 kV mạch 3.

Tiếp sau đó, Thủ tướng và đoàn công tác cũng kiểm tra thi công tại vị trí móng cột 13 trên địa bàn Xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định; vị trí 41 trên địa bàn Xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; vị trí 100 trên địa bàn Xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá thuộc Dự án Đường dây 500 kV Nam Định I - Thanh Hóa; vị trí 12 trên địa bàn Xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Sau khi nghe báo cáo của các địa phương tại các vị trí kiểm tra, Thủ tướng đề nghị chính quyền các địa phương hỗ trợ tối đa giải quyết các thủ tục, giải phóng mặt bằng nhanh; phối hợp với EVNNPT phát động phong trào, huy động người dân, các đoàn thể, doanh nghiệp tích cực tham gia, ủng hộ và lắng nghe các hiến kế, góp ý để thúc đẩy tiến độ, bảo đảm chất lượng các công trình.

Thủ tướng kiểm tra tiến độ dự án đường dây 500 KV ảnh 2

Thủ tướng và đoàn công tác nghe báo cáo về tiến độ triển khai dự án.

Với tầm quan trọng và tính cấp bách của dự án, Thủ tướng yêu cầu EVN và EVNNPT phải phấn đấu hoàn thành dự án đường dây 500 kV trong tháng 6/2024 với tinh thần: “Chỉ bàn làm, không bàn lùi”; "vượt nắng thắng mưa"; "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương"; “thi công 3 ca, 4 kíp”; “làm việc xuyên lễ, xuyên Tết”.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành liên quan, chính quyền địa phương liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn nữa, phối hợp chặt chẽ hơn, chủ động giải quyết nhanh nhất các thủ tục, hồ sơ, công việc liên quan đến dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm hoàn thành dự án, đưa vào vận hành theo mục tiêu phấn đấu.

Làm xuyên đêm đảm bảo tiến độ dự án

Ông Bùi Quang Cảnh - Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 - cho biết, thời gian qua, đơn vị gấp rút thi công thực hiện theo đúng tinh thần làm việc xuyên đêm, xuyên Tết, anh em đón Tết trên công trường để đảm bảo tiến độ của toàn dự án.

“Khi tham gia vào dự án đường dây 500 kV mạch 3, chúng tôi quán triệt tinh thần đối với toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty, từ văn phòng đến đơn vị sản xuất đều theo chủ trương làm việc xuyên Tết. Ở thời điểm Tết, tuỳ từng vị trí và khối lượng công việc sẽ sắp xếp đủ số lượng công nhân làm việc, số lượng sẽ không giảm nhiều so với ngày thường. Chúng tôi đã giao bộ phận công đoàn thực hiện đầy đủ các chế độ đãi ngộ cho công nhân, người lao động của mình để công nhân yên tâm làm việc”, ông Cảnh nói.

Thủ tướng kiểm tra tiến độ dự án đường dây 500 KV ảnh 3

Thủ tướng xuống hiện trường thăm, tặng quà các công nhân tham gia thi công cột móng đường dây 500 kV.

Theo ông Đặng Hoàng An - Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN, dự án đường dây mạch 3 có ý nghĩa rất quan trọng để tăng cường năng lực lưới điện truyền tải 500 kV Bắc - Trung, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc ngay ở thời điểm hiện tại và trong những năm tới.

Bên cạnh đó, dự án góp phần giảm bớt nguy cơ đầy và quá tải cho các đường dây 500 kV hiện hữu đảm bảo tiêu chí N-1, đặc biệt khi công suất truyền tải cao theo giao diện Bắc - Trung ở thời điểm các nhà máy thủy điện miền Bắc phát thấp.

Ông Đặng Hoàng An cho biết, đây là công trình năng lượng quan trọng, cấp bách, đi qua nhiều địa phương và phải thực hiện trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng và sự vào cuộc của các bộ ngành, địa phương; sự ủng hộ của nhân dân nên đến nay dự án đã đạt được những kết quả nhất định.

Để đảm bảo tiến độ đề ra, EVN và các đơn vị sẽ làm xuyên Tết, bám sát các chỉ đạo, tập trung mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để triển khai các hạng mục công việc song song, nhịp nhàng đảm bảo đúng quy định, phấn đấu đạt tiến độ đề ra theo chỉ đạo của Thủ tướng.

“Đến nay, cơ bản 226 gói thầu của dự án đường dây đã xong, phấn đấu hoàn tất trong tháng 1 để triển khai thi công. Các tỉnh cũng vào cuộc rất quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng. Khi các địa phương bàn giao mặt bằng là các đơn vị tập trung máy móc, nhân lực thi công luôn. Đường dây có các vị trí móng đặc thù, phải đóng cọc ở những vị trí khó khăn, phương tiện máy móc cỡ lớn không thể vào. Khó khăn hiện nay là xử lý các đường tạm tác động vào rừng. Tinh thần làm đến đâu gỡ khó đến đó”, ông An cho hay.

Các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối có tổng chiều dài khoảng 519 km, đi qua địa bàn 211 xã, phường, của 43 huyện, thị xã thuộc 9 tỉnh gồm Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên. Tổng số móng cột là 1.179 móng cột, tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG