Thủ tướng giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Tống Thanh Hải được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu sau khi ông Trần Tiến Dũng - Chủ tịch tỉnh, được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
Thủ tướng giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu ảnh 1

Ông Tống Thanh Hải được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu. (Ảnh: laichau.gov.vn)

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định 627/QĐ-TTg ngày 2/6 của Thủ tướng Chính phủ về giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.

Theo đó, Thủ tướng giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đối với ông Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2021- 2026, cho đến khi kiện toàn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước đó, ông Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2021-2026, được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Ngày 31/5 vừa qua, ông Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng ban Tuyên giáo Hà Giang, cũng đã được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2020-2025.

MỚI - NÓNG