Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Trung tướng Phan Văn Giang
Trung tướng Phan Văn Giang
TP - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa bổ nhiệm Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. 

Trung tướng Phan Văn Giang, sinh năm 1960, quê quán Thái Nguyên. Ông từng đảm nhận các chức vụ: Tư lệnh Quân đoàn 1; Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Tư lệnh Quân khu 1.

Tại kỳ họp Quốc hội thứ 11, Quốc hội đã bầu Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội; bầu Thượng tướng Võ Trọng Việt, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.