Thủ tướng Anh có thể phải đối mặt cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trước thềm Brexit

Ảnh: Nghị sĩ Stewart Hosie
Ảnh: Nghị sĩ Stewart Hosie
TPO - Nghị sĩ kì cựu Stewart Hosie của Đảng Quốc gia Scotland đối lập cho biết một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với mục đích thay thế thủ tướng Boris Johnson có thể sẽ được tổ chức trong tuần này.

Ông Hosie cho rằng đây có thể sẽ là cách duy nhất để ngăn chặn việc nước Anh rời Liên minh châu Âu mà không có thỏa thuận (Brexit cứng) vào ngày 31/10 sắp tới. Trước đó lãnh đạo Đảng Quốc gia Scotland là bà Nicola Sturgeon để ngỏ khả năng ủng hộ ông Jeremy Corbyn - lãnh đạo Công đảng trở thành thủ tướng tạm quyền.

Tuy nhiên lãnh đạo một đảng đối lập khác trong Quốc hội Anh là bà Jo Swinson của Đảng Dân chủ tự do cho rằng ông Corbyn sẽ không có đủ sự ủng hộ của các nghị sĩ trong Hạ viện Anh để tạm thời lãnh đạo đất nước. Mặc dù vậy bà Swinson cũng nói rằng một “chính phủ chữa cháy” có thể sẽ là giải pháp cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Thủ tướng Anh có thể phải đối mặt cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trước thềm Brexit ảnh 1 Ảnh: Lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do (EPA)

Một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ở Quốc hội Anh sẽ là cơ hội để các nghị sĩ cho thấy sự tin tưởng của mình với chính phủ của thủ tướng đương nhiệm.

Nếu như chính phủ hiện tại không vượt qua được cuộc bỏ phiếu này, các nghị sĩ sẽ có hai tuần để thể hiện sự ủng hộ của mình với một chính phủ thay thế. Nếu như chính phủ dự kiến sẽ lên thay thế cũng không có đủ sự ủng hộ cần thiết, một cuộc tổng tuyển cử có thể sẽ được tổ chức.

Vì vậy, ông Hosie nhấn mạnh rằng trước khi kêu gọi một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm nhắm vào thủ tướng Johnson các đảng đối lập cần phải có kế hoạch nhằm kéo dài tiến trình Brexit.

Lý do được ông Hosie đưa ra là nếu như không có một kế hoạch cụ thể nào được đưa ra, rất có thể kết quả cuối cùng sẽ là một cuộc tổng tuyển cử được tổ chức dựa theo kế hoạch Brexit của thủ tướng Johnson và sẽ tạo điều kiện cho ông Johnson đếm ngược thời gian và đưa nước Anh rời khỏi EU mà không có thỏa thuận nào.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.