Thủ khoa sảng khoái trải nghiệm trước lúc nhận học bổng

Thủ khoa sảng khoái trải nghiệm trước lúc nhận học bổng
TPO - Trước thềm buổi lễ trao học bổng "Nâng bước thủ khoa 2019" diễn ra sáng 17/12, các tân thủ khoa đã tề tựu trong không gian học hỏi, sẻ chia cùng nhau và lưu lại những kỷ niệm quý giá cho riêng mình trong ngày chiều tối 16/12.

Trong ngày 16/12, các bạn thủ khoa đầu vào các trường đại học khu vực phía Nam đã tham gia nhiều hoạt động trong khuôn khổ chương trình học bổng “Nâng bước thủ khoa 2019” do báo Tiền Phong tổ chức, diễn ra tại một số địa điểm tại TPHCM. 

Thủ khoa sảng khoái trải nghiệm trước lúc nhận học bổng ảnh 1
Thủ khoa sảng khoái trải nghiệm trước lúc nhận học bổng ảnh 2
Thủ khoa sảng khoái trải nghiệm trước lúc nhận học bổng ảnh 3 Thủ khoa sảng khoái trải nghiệm trước lúc nhận học bổng ảnh 4 50 thủ khoa đầu vào các trường ĐH từ Thừa Thiên - Huế trở vào Cà Mau tham gia hoạt động giao lưu, trải nghiệm sôi nổi trước thềm buổi nhận học bổng được diễn ra sáng 17/12

Phát biểu tại buổi giao lưu, chia sẻ trước ngày trao học bổng “Nâng bước thủ khoa 2019” tại Trường Đại học Mở TPHCM, nhà báo Lý Thành Tâm, Trưởng Cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM, Phó Ban tổ chức chương trình học bổng “Nâng bước thủ khoa” cho biết trong quá trình tiếp nhận hồ sơ của các bạn sinh viên từ khắp nơi gửi về, có những bức tâm thư thật sự xúc động, thể hiện được nỗ lực lớn để đạt đến thành tích bước đầu hôm nay.

“Để đạt được thành tích xuất sắc này, tôi biết rằng các bạn đã vượt qua rất nhiều khó khăn. Con đường đến với thành công không bao giờ là dễ dàng, và nó thật sự là chông gai với những bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Học bổng “Nâng bước thủ khoa” ra đời để vinh danh sự cố gắng ấy. Và 50 thủ khoa được lựa chọn là 50 tấm gương vượt khó, xứng đáng với thành tích xuất sắc của mình”, nhà báo Lý Thành Tâm nhấn mạnh.

Thủ khoa sảng khoái trải nghiệm trước lúc nhận học bổng ảnh 5 Cô Trần Thị Thanh Trà, giảng viên Trường Đại học Mở TPHCM chia sẻ với các bạn sinh viên về chủ đề Xây dựng thương hiệu bản thân nhằm giúp các tân thủ khoa cách chuẩn bị những hành trang thiết yếu trong chặng đường học tập sắp tới 
Thủ khoa sảng khoái trải nghiệm trước lúc nhận học bổng ảnh 6
Thủ khoa sảng khoái trải nghiệm trước lúc nhận học bổng ảnh 7 Sinh viên chăm chú theo dõi phần chia sẻ của các giảng viên trường ĐH, các anh chị sinh viên đi trước tại buổi giao lưu 
Thủ khoa sảng khoái trải nghiệm trước lúc nhận học bổng ảnh 8 CLB văn nghệ Trường ĐH Mở TPHCM gửi đến các bạn tân sinh viên các tiết mục văn nghệ tại buổi giao lưu
Thủ khoa sảng khoái trải nghiệm trước lúc nhận học bổng ảnh 9 Cuối ngày, các bạn trẻ vượt khó học giỏi cùng tham quan, trải nghiện tại tòa nhà Landmark 81 - tòa cao ốc được xem là cao trong top thế giới.
Hôm nay (17/12), tại Hội trường Thành phố Hồ Chí Minh, 50 thủ khoa tiêu biểu sẽ nhận được suất học bổng "Nâng bước thủ khoa" giá trị hơn 17 triệu đồng.

Ban tổ chức chương trình Học bổng “Nâng bước thủ khoa 2019” xin chân thành cảm ơn các doanh nghiệp đã đồng hành cùng chương trình: Tài trợ Vàng: Tập đoàn Novaland, Công ty Bất động sản và Xây dựng Phú Phong - Phú Hồng Thịnh;  tài trợ Bạc: Công  ty Cổ phần Đầu tư Và Xây dựng Phúc Khang, Công ty TNHH  Grab; tài trợ Đồng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh, Công ty Cổ phần Đầu Tư và Kinh doanh Golf Long Thành, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Group, Công Ty Cổ phần Đầu tư Thắng Lợi Group; Đơn vị đồng hành: Công ty TNHH  Amway Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Mỹ phẩm Đăng Dương, Công ty TNHH  Xử lý Chất thải Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hóa chất Tường Ngọc, Công ty TNHH Bệnh viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn Quốc, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thiên Minh, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH  Adidas Việt Nam, Trường Đại học Mở TPHCM.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.