Thu hồi tài sản tham nhũng đạt dưới 10%

TP - Ngày 8/12, tại Hà Nội, Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) và Thanh tra Chính phủ phối hợp tổ chức Hội nghị Bàn tròn về Chu trình đánh giá thứ hai việc thực thi Công ước của Liên Hợp Quốc về phòng chống tham nhũng (UNCAC).

Theo ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ), về minh bạch tài sản, thu nhập, những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã xác minh, xử lý kỷ luật 17 người không trung thực, 70 người vi phạm quy định về tổ chức thực hiện. Trong công tác phòng ngừa tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 800 người, xử lý hình sự 118 người.

Tuy nhiên, một số vụ án tham nhũng lớn vẫn chưa quy trách nhiệm và xử lý dứt điểm, có sự bao che, nể nang, né tránh, xung đột lợi ích với người đứng đầu. Công tác thu hồi tài sản tham nhũng vẫn chưa đạt hiệu quả, trong 10 năm chỉ đạt dưới 10%.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.