Vụ “Dân ở nhà thuê, cán bộ lấy đất vàng” ở Đà Nẵng:

Thu hồi đất vàng, chuyển hồ sơ sang công an

Thu hồi đất vàng, chuyển hồ sơ sang công an
TP - Tin từ UBND TP Đà Nẵng cho hay, lãnh đạo thành phố vừa ký quyết định về việc thu hồi 2 lô đất tái định cư do bố trí không đúng quy định. Theo đó, theo đề nghị của Thanh tra thành phố, UBND TP Đà Nẵng giao Trung tâm phát triển quỹ đất cùng BQL Xây dựng số 3 thu hồi 2 lô đất của ông Nguyễn Ngôn - phó chánh văn phòng Sở Xây dựng Đà Nẵng (trong đó 1 lô biệt thự tại đường 30/4 mà Tiền Phong đã phản ánh). 

Trước đó, theo nguồn tin của chúng tôi, hồ sơ liên quan đến việc nhiều BQL giải tỏa, tái định cư “ém” hàng ngàn lô đất được lãnh đạo thành phố phát hiện thời gian qua đã được chuyển qua cơ quan công an tiếp tục thụ lý, điều tra làm rõ. Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Ngôn cho hay, sẽ chấp hành những quyết định từ lãnh đạo thành phố. “Lãnh đạo quyết rồi, giờ mình chấp hành thôi, còn ý kiến chi nữa” - ông Ngôn nói. 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.