Thu hẹp khoảng cách miền núi - miền xuôi

Người dân huyện miền núi Nam Trà My giàu lên nhờ cây sâm Ngọc Linh.
Người dân huyện miền núi Nam Trà My giàu lên nhờ cây sâm Ngọc Linh.
TP - Ngày 20/8, tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam) Ủy ban Dân tộc phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam, Cơ quan thường trú Liên Hợp quốc, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và tổ chức Diễn đàn Phát triển Dân tộc thiểu số năm 2018, chủ đề Sâm Ngọc Linh - Tiếp cận chuỗi giá trị trong phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình dự.

Theo báo cáo về Giảm nghèo và Thịnh vượng chung ở Việt Nam được công bố bởi Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 57% năm 2014 xuống 44% trong năm 2016; 90% được tham gia bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn tụt hậu trên nhiều phương diện như tỷ lệ tỷ lệ nghèo chiếm 73% tổng hộ nghèo cả nước; tỷ lệ chi tiêu đầu người thấp hơn 45% so với nhóm đa số...

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững vùng dân tộc, miền núi và thu hẹp khoảng cách phát triển với các vùng khác là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội.

Phó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành lưu ý tới câu chuyện phát triển các chuỗi giá trị lâm sản ngoài gỗ trên vùng dân tộc thiểu số và miền núi; làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, nghiên cứu những đề xuất về di thực và phát triển cây sâm Ngọc Linh, các loại dược liệu quý, các lâm sản ngoài gỗ có giá trị kinh tế cao, tạo việc làm, thu nhập…

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.