Thông xe hầm đường bộ Cổ Mã

Xe ô tô qua hầm Cổ Mã. Ảnh: NĐQ.
Xe ô tô qua hầm Cổ Mã. Ảnh: NĐQ.
TP - Ngày 22/11, Bộ GTVT, UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh Phú Yên và Cty cổ phần Đầu tư Đèo Cả đã tổ chức lễ thông hầm đường bộ Cổ Mã, gói thầu số 2 thuộc dự án Hầm đường bộ qua Đèo Cả, Quốc lộ 1A.

Dự án đầu tư xây dựng Hầm đường bộ Đèo Cả, Quốc lộ 1A có tổng chiều dài 13,19km, trong đó hầm Đèo Cả và hầm Cổ Mã có tổng chiều dài 4.625m, tổng mức đầu tư được phê duyệt là 15.603 tỷ đồng, được khởi công ngày 18/11/2012, dự kiến hoàn thành cuối năm 2017.

Hầm Cổ Mã nằm ở xã Đại Lãnh (Vạn Ninh, Khánh Hòa), có chiều dài 500m, gồm 2 ống hầm song song cách nhau 30m, mặt cắt phù hợp tiêu chuẩn đường cao tốc loại B, tốc độ thiết kế 80km/giờ.

Hầm bắt đầu được đào từ tháng 11/2013, thông hầm sớm hơn so với kế hoạch 3 tháng rưỡi. Theo Cty cổ phần Đầu tư Đèo Cả, hầm Đèo Cả đã đào được hơn 60m, phấn đấu thông hầm vào cuối năm 2016, sớm hơn so với kế hoạch.

MỚI - NÓNG