Thông chốt luồng xanh, tài xế lĩnh 18 tháng tù

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dù không thuộc diện xe luồng xanh, song bị cáo Nguyễn Hữu Tuyên dùng thủ đoạn dừng xe trộn bê tông giữa đường nhằm gây ùn tắc buộc lực lượng chức năng phải xả trạm. Sau khi xả tram, bị cáo Tuyên bỏ chạy được 3km thì bị lực lượng cảnh sát khống chế.

Sáng 24/8, TAND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tuyên (51 tuổi, ở Yên Lạc) 18 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, ngày 4/8, Nguyễn Hữu Tuyên điều khiển xe trộn chở bê tông tươi đi theo hướng Việt Trì - TP Vĩnh Yên và gặp chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại cầu Hạc Trì.

Bị cáo Tuyên cho biết, do không thuộc diện xe ưu tiên nên không được đi vào làn luồng xanh nhưng ông ta vẫn đi vào để không phải khai báo y tế.

Lực lượng chức năng, làm nhiệm vụ tại chốt phát hiện, yêu cầu Tuyên dừng xe, xuống khai báo theo quy định. Tuy nhiên, bị cáo Tuyên không chấp hành mà dừng xe, đóng cửa với mục đích gây ùn tắc, buộc lực lượng chức năng “xả trạm”.

Khoảng 20 phút sau, Tuyên lái xe, vượt qua chốt nhưng bị cảnh sát khống chế sau quãng đường truy đuổi gần 3km. Bị cáo sau đó thừa nhận các hành vi của mình.

HĐXX xác định, Tuyên làm ảnh hưởng tới việc điều tiết giao thông, kiểm soát dịch bệnh của nhà chức trách. HĐXX quyết định phạt bị cáo mức án nghiêm nhằm giáo dục, phòng ngừa chung.

MỚI - NÓNG