Ba người đeo khăn tang để 'thông chốt' kiểm dịch về quê

0:00 / 0:00
0:00
Ba người đeo khăn tang để 'thông chốt' kiểm dịch về quê
TPO - Ba người thuê xe từ TP.HCM về Kiên Giang. Để qua mặt các chốt kiểm soát dịch bệnh, họ đeo khăn tang giả nhà có đám…

Sáng 22/8, ông Nguyễn Văn Vui – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang cho biết ông đã thưởng nóng (5 triệu đồng) cho chốt kiểm soát dịch COVID-19 cầu 8000 trên Quốc lộ 61C (xã Vị Bình, huyện Vị Thủy) vì kịp thời phát hiện 3 người đeo khăn tang giả nhà có đám để qua mặt lực lượng làm nhiệm vụ.

Cụ thể, khoảng 15h ngày 21/8 tại chốt kiểm soát nói trên, lực lượng làm nhiệm vụ dừng xe ô tô kiểm tra và phát hiện 3 người (2 nữ, 1 nam) trên xe đeo khăn tang…

Kết quả kiểm tra, đấu tranh cho thấy các trường hợp này đi làm ở TP.HCM nhưng nghỉ việc nên thuê xe ô tô để về quê (huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang). Để có lý do qua mặt các chốt kiểm soát, 3 người này đã đeo khăn tang để các chốt kiểm soát tưởng gia đình có tang lễ mà cho qua.

“Sau khi lực lượng chức năng lập biên bản, cả 3 người cùng tài xế đã được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Nếu kết quả âm tính, họ tiếp tục cách ly cho đủ thời gian quy định (14 ngày) vì về từ vùng dịch. Còn nếu họ dương tính, cơ quan chức năng sẽ đưa đi điều trị, sau đó sẽ xử lý theo quy định” – ông Vui cho hay.

MỚI - NÓNG