Thời tiết Tết Dương lịch 2022: Miền Bắc hửng nắng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vào dịp Tết Dương lịch, khu vực Bắc Bộ trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 -16 độ C, vùng núi có nơi 6 - 9 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ chiều qua đến chiều nay (27/12), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực từ Nam Nghệ An đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa tính từ 13h ngày 26/12 đến 13h ngày 27/12) như: hồ Thủy Yên (Thừa Thiên Huế) 337mm, Dung Quất (Quảng Ngãi) 307.4mm, hồ Truồi (Thừa Thiên Huế) 288.4mm, Bình Tân (Quảng Ngãi) 275.2mm,…

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối nay đến sáng mai (28/12), khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 70mm, riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm; Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Dự báo thời tiết một số khu vực trong dịp Tết Dương lịch.

Khu vực Bắc Bộ

Ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng ngày 2-3/1 trưa chiều hửng nắng. Trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 16 độ C, vùng núi có nơi 6 - 9 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến 20 - 23 độ C, riêng khu Tây Bắc 22 - 25 độ C.

Khu vực Trung Bộ

Khu vực từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa ngày 1-2/1, có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày 3/1 ít mưa. Phía Bắc trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 19 - 22 độ C; phía Nam nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 27 - 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ, ngày nắng. Khu vực Tây Nguyên nền nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C; khu vực Nam Bộ nền nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Khu vực Hà Nội

Ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng ngày 2-3/1, trưa chiều trời nắng. Trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 16 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến 20 - 23 độ C.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.