Hà Nội rét nhất từ đầu đông, người dân đốt lửa sưởi ấm trên đường phố

TPO - Sáng nay (27/12), nhiệt độ tại Hà Nội xuống thấp dưới 12 độ C, nhiều người dân Thủ đô đốt lửa để sưởi ấm, co ro trong giá lạnh giữa ngày đông.
Hà Nội rét nhất từ đầu đông, người dân đốt lửa sưởi ấm trên đường phố ảnh 1

Vào đầu giờ sáng, nhiệt độ Hà Nội khoảng 12 - 14 độ C kèm theo gió nhẹ, người dân ra đường trang bị áo khoác dày nhưng vẫn cảm nhận rõ cái lạnh buốt da thịt.

Hà Nội rét nhất từ đầu đông, người dân đốt lửa sưởi ấm trên đường phố ảnh 2

Một số người lớn tuổi co ro trong gió lạnh tại khu vực Hồ Tây

Hà Nội rét nhất từ đầu đông, người dân đốt lửa sưởi ấm trên đường phố ảnh 3

Bà Nguyệt bán hàng rong tại khu vực gần chợ Long Biên chia sẻ: "hôm nay trời rét hơn mọi ngày nên vắng người mua".

Hà Nội rét nhất từ đầu đông, người dân đốt lửa sưởi ấm trên đường phố ảnh 4

Ngoài chiếc khẩu trang thường trực để phòng dịch, một số chị em còn trang bị thêm khăn len để chống chọi với gió lạnh.

Hà Nội rét nhất từ đầu đông, người dân đốt lửa sưởi ấm trên đường phố ảnh 5

Dù lạnh giá, nhưng một số người vẫn không quên thói quen tập thể dục vào buổi sáng. Ảnh chụp tại khu vực hồ Trúc Bạch (Hồ Tây).

Hà Nội rét nhất từ đầu đông, người dân đốt lửa sưởi ấm trên đường phố ảnh 6

Chủ quán cà phê trên đường Trấn Vũ đốt lửa sưởi ấm, hôm nay khu vực quận Ba Đình sẽ cấm bán hàng ăn uống tại chỗ bắt đầu từ 12 giờ.


Hà Nội rét nhất từ đầu đông, người dân đốt lửa sưởi ấm trên đường phố ảnh 7

Một cụ bà phải khoác thêm cả áo mưa để tránh gió trong buổi sáng mùa đông giá lạnh.

Hà Nội rét nhất từ đầu đông, người dân đốt lửa sưởi ấm trên đường phố ảnh 8

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh sẽ kéo dài đến hết ngày thứ 4 tuần này (31/12)

Tin liên quan