Thổ Nhĩ Kỳ sẽ lập trạm quốc tế để đưa khí đốt Nga sang châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thành lập một trung tâm quốc tế để đưa khí đốt của Nga sang châu Âu, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan thông báo ngày 19/10.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ lập trạm quốc tế để đưa khí đốt Nga sang châu Âu ảnh 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Ảnh: Tass)

Ông Erdogan đưa ra phát biểu này trong cuộc họp với một nhóm của Đảng Phát triển và Công lý mà ông đứng đầu.

“Ở châu Âu hiện nay, họ đang phải trả lời câu hỏi là làm thế nào để sưởi ấm trong mùa Đông tới. Chúng ta không gặp vấn đề như vậy. Chúng ta đã nhất trí với (Tổng thống Nga) Vladimir Putin về việc thành lập một trung tâm khí đốt ở nước ta, qua đó khí tự nhiên có thể chuyển sang châu Âu. Châu Âu sẽ mua khí đốt từ Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Erdogan nói.

Phát biểu tại Diễn đàn Năng lượng Nga trong tuần này, ông Putin đề xuất thành lập một trung tâm khí đốt lớn nhất của châu Âu ở Thổ Nhĩ Kỳ và chuyển hướng khí đốt đến trung tâm này, khi đường ống Nord Stream đã không còn sử dụng. Theo nhà lãnh đạo Nga, điều này ngụ ý rằng cần làm một đường ống dẫn khí đốt khác và thành lập một trung tâm ở Thổ Nhĩ Kỳ, qua đó cung cấp cho các nước thứ ba, chủ yếu ở châu Âu, nếu họ quan tâm.

Vấn đề thành lập trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ đã được bàn bạc vào ngày 13/10 tại Astana, trong cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo ông Erdogan, trung tâm này cần được thành lập càng sớm càng tốt và vị trí phù hợp nhất là vùng Thrace – phần thuộc châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Tass
MỚI - NÓNG