Thiếu vốn, đường băng sân bay Cam Ranh chậm tiến độ

TP - Theo báo cáo của Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa, thiếu vốn là nguyên nhân chính khiến tiến độ thực hiện Dự án Đường cất hạ cánh số 2, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh bị chậm so với kế hoạch.

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đang có tốc độ tăng trưởng lượng khách rất nhanh, năm 2016 đưa đón gần 4,86 triệu lượt khách, tăng gần 80% so với năm 2015. 

Trong khi đó, tại đây chỉ có một đường cất hạ cánh. Dự án Đường cất hạ cánh số 2 có tổng mức đầu tư 1.936 tỷ đồng, được khởi công ngày 15/3/2015 với thời gian thực hiện dự án là 36 tháng, nhưng tiến độ thi công đang chậm hơn 4 tháng so với kế hoạch.

MỚI - NÓNG