Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM khóa VII

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đại hội lần thứ VII Hội Cựu chiến binh (CCB) TPHCM đã bầu Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 43 thành viên. Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng tái đắc cử Chủ tịch Hội CCB TPHCM.

Sáng 24/9, phiên chính thức Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh TPHCM lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 diễn ra tại Bộ Tư lệnh Quân khu 7 (quận Tân Bình, TPHCM), với sự tham dự của 295 đại biểu.

Đến dự và chỉ đạo đại hội có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM khóa VII ảnh 1

Gần 300 đại biểu cùng lãnh đạo trung ương và TPHCM dự đại hội. Ảnh: Ngô Tùng

Báo cáo chính trị tại đại hội, Trung tướng Trần Thanh Huyền – Phó Chủ tịch Hội CCB TPHCM điểm lại những kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017 – 2022).

5 năm qua, Hội CCB TPHCM nỗ lực khắc phục khó khăn, thử thách, nhất là đại dịch COVID-19, tích cực quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam, CCB TPHCM lần thứ VI; có nhiều chủ trương, giải pháp sáng tạo trong tổ chức thực hiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và nhân dân; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống CCB Việt Nam.

Trước diễn biến phức tạp, khó khăn, thử thách của đại dịch COVID-19, các cấp hội CCB tích cực tuyên truyền, vận động hội viên xác định nhiệm vụ “chống dịch như chống giặc”, mỗi hội viên CCB là một chiến sĩ tình nguyện phòng, chống dịch ở cơ sở, thực hiện tốt các đợt thi đua cao điểm của thành phố và thi đua trong toàn Hội. Cán bộ, hội viên đã tham gia 2.400 tổ phòng, chống dịch COVID-19 ở cộng đồng, trong thời gian cao điểm, bình quân hằng ngày có 10.200 cán bộ, hội viên tham gia, với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả như: Vận động CCB, cựu quân nhân, các doanh nghiệp tích cực ủng hộ quỹ vắc xin; chương trình “Triệu phần quà tiếp sức đồng bào và hội viên vượt qua đại dịch”; miễn, giảm tiền thuê phòng trọ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM khóa VII ảnh 2

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng bức khánh chúc mừng Hội CCB TPHCM.

Cùng với đó, hội viên CCB nỗ lực khắc phục khó khăn của dịch bệnh, tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, có nhiều cách làm hay, sáng tạo huy động mọi nguồn lực và sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương; tranh thủ các chính sách hỗ trợ của nhà nước, nguồn vốn ưu đãi của thành phố cho hội viên CCB vay sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế. Phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội và cơ quan chức năng địa phương tổ chức tập huấn giảm nghèo bền vững, ủy thác vay vốn, khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm, bảo vệ môi trường cho 193.066 lượt hội viên.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên biểu dương, ghi nhận trong nhiệm kỳ vừa qua Hội CCB thành phố đã nêu cao truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố, xây dựng quân đội nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM khóa VII ảnh 3

Ông Nguyễn Văn Nên biểu dương những kết quả tích cực của Hội suốt chặng đường đồng hành với thành phố vừa qua.

Các cấp hội đã không ngừng chăm lo giáo dục, bồi dưỡng chính trị, tư tưởng cho cán bộ hội viên, quán triệt thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, mặt trận và các đoàn thể thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, tham gia công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực; động viên Hội CCB đi đầu trong nhiều phong trào xây dựng đất nước, phát triển kinh tế, giúp nhau vượt khó, giảm nghèo, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và từ thiện xã hội.

“Đặc biệt, trong những ngày tháng cam go cùng chung sức chiến đấu với dịch COVID-19, Hội CCB và cựu quân nhân thành phố đã một lần nữa nêu cao phẩm chất anh Bộ đội cụ Hồ bằng những việc làm thiết thực nhưng rất tử tế, kịp thời. Hàng nghìn hội viên đã sát cánh cùng nhân dân, cùng cả hệ thống chính trị ở cơ sở, đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận động nhân dân thực hiện các quy định về phòng chống dịch. Đó là một cuộc chiến đấu chưa từng có trong lịch sử của đời lính chúng ta”, ông Nguyễn Văn Nên khẳng định và cho rằng, trái tim, tấm lòng người Bộ đội Cụ Hồ còn đọng mãi trong lòng mọi người.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh TPHCM khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 43 đồng chí; đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VII gồm 10 đồng chí. Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng tái đắc cử Chủ tịch Hội CCB TPHCM nhiệm kỳ 2022 – 2027. Trung tướng Hoàng Văn Nghĩa và Thiếu tướng Phạm Xuân Điệp được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội CCB TPHCM.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM khóa VII ảnh 4

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội CCB khóa VII.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM khóa VII ảnh 5

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội CCB TPHCM khóa VII.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM khóa VII ảnh 6

Lãnh đạo TPHCM trao Cờ thi đua cho Hội CCB TPHCM.

MỚI - NÓNG