Thị trưởng thành phố Rio: “Đừng xem Brasil là nhà!”

Khán đài lắp thêm của sân khai mạc vẫn chưa một lần được sử dụng. Ảnh: Getty Images
Khán đài lắp thêm của sân khai mạc vẫn chưa một lần được sử dụng. Ảnh: Getty Images
TP - Quốc gia chủ nhà luôn phát ngôn hoa mỹ nhằm thu hút khách du lịch tới với đất nước họ trong dịp diễn ra sự kiện thể thao lớn. Song Thị trưởng thành phố Rio lại không nghĩ vậy vì nhiều mối lo ngại thường trực rình rập trước ngày khai mạc World Cup 2014.

Chỉ còn hơn một tuần nữa World Cup 2014 sẽ chính thức bắt đầu, nhưng nhiều cơ sở hạ tầng tại Brazil vẫn còn ngổn ngang. Theo đánh giá của FIFA, trong số 12 sân của Brasil tổ chức giải đấu có các sân tại Sao Paulo, Curitiba, Cuiaba, Natal và Porto Alegre chưa kết thúc công việc xây dựng. Đặc biệt trong số đó, sự chú ý tập trung vào sân Corinthians Arena (còn gọi là Itaquerao) tại thành phố Sao Paulo, nơi sẽ tổ chức lễ khai mạc và trận mở màn giữa Brasil và Croatia.

Điều cốt yếu nhất của mỗi sân đấu là khán đài thì Corinthians Arena vẫn chưa đáp ứng được. Cụ thể, khán đài tạm với 20.000 chỗ ngồi được làm thêm phục vụ World Cup vẫn chưa thể sử dụng do nhiều lần bị trì hoãn vì tám vụ tai nạn lao động trong quá trình thi công suốt 15 tháng qua.

Khu vực khán đài này vẫn chưa được cơ quan phụ trách cứu hỏa cấp chứng chỉ an toàn. Vì thế, khán đài tạm vẫn chưa một lần được đưa vào sử dụng dù FIFA từng mong chờ sẽ có trận đấu thử nghiệm đầy đủ hôm 1/6. Điều đó có nghĩa, trận khai mạc được xem như là trận đấu thử nghiệm đầu tiên đối với tất cả các hạng mục công trình của Corinthians Arena.

Không những thế, nhiều công trình khác trên toàn Brasil đã không được xây dựng như cam kết ban đầu của chủ nhà. Từ công trình bộ, hệ thống tàu cao tốc cho đến hệ thống giao thông công cộng nội thành các thành phố đăng cai không được triển khai như kế hoạch.

Huyền thoại bóng đá Ronaldo, là thành viên Ban tổ chức World Cup của Brasil, từng thừa nhận chỉ mới hoàn thành 30% số lượng công trình như đã cam kết.

Các cầu thủ Anh vừa nhận được cảnh báo không nên tắm tại bãi biển phía trước khách sạn Royal Tulip trong thời gian trú chân tại đây. Bãi biển vốn thơ mộng này đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do nước thải thành phố Rio đổ xuống đây trong nhiều năm.

Không chỉ dừng lại vấn đề an toàn trên khán đài, nhiều mối lo ngại khác ngoài sân đang tăng lên từng ngày khi giải đấu sắp bắt đầu, như an ninh, biểu tình hay đảm bảo sức khỏe cho các đội tham dự giải.

Chính quyền Sao Paolo từng đề nghị chuyển trận đấu thử nghiệm tại Corinthians Arena từ ngày thường sang ngày chủ nhật nhằm tránh gây rắc rối giao thông công cộng thành phố trong bối cảnh nhiều lái xe buýt biểu tình. Không ai đảm bảo sự tắc nghẽn dẫn đến hỗn loạn thành phố sẽ không xảy ra tại World Cup khi các trận đấu diễn ra vào các ngày làm việc bình thường.

Tại Confederation Cup 2013, giải đấu tiền trạm cho World Cup 2014, đã có hơn một triệu người dân Brasil đổ xuống đường biểu tình phản đối chính quyền chi gần 12 tỷ USD đầu tư cho World Cup.

Để tránh tình trạng mất kiểm soát, Brasil cho biết sẽ có 157.000 cảnh sát và binh lính tham gia đảm bảo an ninh suốt giải đấu. Song những cuộc biểu tình chống đối cảnh sát gần đây tại trung tâm huấn luyện đội tuyển Brasil tạo nên mối lo ngại sự bất ổn tại một trong những quốc gia có tỷ lệ tội phạm cao nhất toàn cầu.

Một vấn đề khách quan mà Brasil đang phải đối mặt đó là tình trạng bùng nổ dịch sởi tồi tệ nhất trong lịch sử nước này. Thành phố Campinas, nơi đóng quân của đội tuyển Bồ Đào Nha và Nigeria, là trung tâm của dịch bệnh đang bùng phát.

Hiện Bộ Y tế Brasil tích cực có các biện pháp giảm thiểu rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe các ngôi sao như Cristiano Ronaldo hay John Mikel Obi. Các quan chức y tế nước này cũng đưa ra lời khuyên cho các đội nên mang theo thuốc chống côn trùng và hạn chế cởi trần trong thời gian này.

Trước những mối đe dọa tiềm tàng đó, Thị trưởng thành phố Rio ông Eduardo Paes đã phải lên tiếng cảnh báo người hâm mộ rằng đừng quá kỳ vọng vào Brasil.

“Mọi người đến Brasil tưởng tượng họ đang ở Anh hay những người đến Rio nghĩ họ đang ở London chắc chắn sẽ có trải nghiệm khó chịu”, ông ví von. “Rio là một thành phố không che giấu những người nghèo nhất của thành phố như các nơi khác”, ông thừa nhận.

MỚI - NÓNG