Dự World Cup, tuyển Anh bị cấm 'tắm' ở Brazil

Bãi biển đẹp mộng mơ nhưng lại cực bẩn.
Bãi biển đẹp mộng mơ nhưng lại cực bẩn.
TPO - Í tai biết được rằng bãi biển trước khách sạn Royal Tulip, nơi đội tuyển Anh đóng quân trong suốt World Cup là một “bãi rác” nước thải của một phần thành phố Rio.

Các cầu thủ Anh vừa nhận lệnh không nên tắm bãi biển phía trước khách sạn trong thời gian trú chân tại đây. Lý do được đưa ra là bãi biển này đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do nước thải thành phố đổ xuống đây trong nhiều năm.

Bãi tắm dài trước khách sạn Royal Tulip thuộc bãi biển quận Sao Conrado trước đây có vẻ đẹp tự nhiên. Nhưng hiện nay đang bị ô nhiễm nặng nề do chất thải lỏng của thành phố đổ ra ngày càng nhiều.

Nếu tắm ở bãi biễn trong thời gian này, nguy cơ cao sẽ mắc các bệnh ngoài da cũng như các bệnh nghiêm trọng như viêm màng não, thương hàn, viêm ruột, dạ dày cũng như viêm gan.

Giới truyền thông còn ví bãi biển này giờ như một cái cống nhà vệ sinh để nước thải thành phố đổ ra đại dương. Ngay như khách sạn Royal Tulip cũng đổ thẳng nước thải ra bãi biển này.

Đó là chưa kể đến khoảng 100.000 cư dân tại vùng Rochina sống xung quanh khách sạn nơi tuyển Anh trú quân cũng đổ nước thải ra bãi biễn. Tính ra có khoảng 70% nước thải thành phố đổ xuống bãi biển này mỗi năm.

Tháng trước, bãi biển này đã được nạo vét rác thải để đón khách dịp World Cup nhưng không ai dám đảm bảo nó sẽ là bài tắm sạch. Nơi đây còn dự kiến sẽ diễn ra môn đua thuyền tại Olympics 2016.

MỚI - NÓNG