Thí sinh đạt điểm 10 môn địa lý đăng ký vào đại học Duy Tân

Ngay trong những ngày đầu xét tuyển và nhập học của mùa tuyển sinh 2017, đã có hàng trăm thí sinh đạt tổng điểm từ 20 trở lên đăng ký xét tuyển vào đại học Duy Tân.

Trong đó, có những gương mặt rất xuất sắc như Lê Thị Thu Ngân đạt 28,5/30 điểm (bằng điểm của Thủ khoa ĐH Duy Tân năm 2015); Nguyễn Trần Yến Nhi đạt 25,75/30 điểm; Nguyễn Thanh Minh đạt 25,65/30 điểm;… Đặc biệt, trong số các thí sinh đạt điểm cao đăng ký học tại ĐH Duy Tân có thí sinh Phạm Minh Tuấn đã vượt vũ môn THPT thành công với 27,5/30 điểm, trong đó có môn Địa lý xuất sắc đạt điểm 10 tuyệt đối.

Chủ nhân của những tấm huy chương

Ngay từ năm lớp 10, Phạm Minh Tuấn đã yêu thích và luôn nổi trội trong các môn học xã hội. Bởi thế, khi lựa chọn vào học trường THPT Lê Thánh Tông ở lớp chuyên Sử Địa, chàng trai đã thực sự tự tin để… tỏa sáng. Tham gia vào Cuộc thi Olympic 30/4 miền Nam dành cho các học sinh trường chuyên, Minh Tuấn đã “rinh” về tấm Huy chương Vàng danh giá môn Lịch sử.

Ngay sau đó, trong năm lớp 11, cũng ở môn Lịch sử, Minh Tuấn đã giành Huy chương Đồng cuộc thi này đồng thời giành giải Nhì Cuộc thi Học sinh giỏi cấp tỉnh. Minh Tuấn tiếp tục đoạt giải Ba Cuộc thi Học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử ở năm cuối cấp và bước vào Kỳ thi Tốt nghiệp THPT với tâm thế tự tin sẽ đạt điểm cao.

Thí sinh đạt điểm 10 môn địa lý đăng ký vào đại học Duy Tân ảnh 1

Phạm Minh Tuấn (27,5/30 điểm) đến nhập học tại ĐH Duy Tân

Chính Minh Tuấn cũng bất ngờ bởi bản thân khi luôn giành được nhiều giải thưởng môn Lịch sử nhưng khi thi THPT, lại đạt điểm 10 tuyệt đối môn Địa lý. Hai môn tiếp theo cũng đạt điểm khá cao, với môn Văn học đạt 8,25 điểm và Lịch sử đạt 9,25 điểm. Theo Minh Tuấn, đừng nghĩ cứ các môn học xã hội là phải học thuộc lòng một cách cứng nhắc.

Nhất là khi thi trắc nghiệm thì việc trang bị kiến thức rộng, hiểu sâu và tư duy liên hệ là thiết yếu cho việc đạt được điểm số mình mong muốn. Bên cạnh đó, Minh Tuấn luôn tham gia rất nhiều diễn đàn, kết bạn cùng sở thích trên Facebook để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm học tập. Trong đó, Diễn đàn khối C với hơn 90 nghìn thành viên là địa chỉ online lý tưởng của Minh Tuấn.

Chọn trường theo gương tiền bối là Thủ khoa ĐH Duy Tân 2015 Nguyễn Thị Thanh

“Em đã từng nói chuyện với chị Nguyễn Thị Thanh và được chị chia sẻ khá nhiều về các chương trình tiên tiến, quốc tế cũng như các phương pháp học tập rất tiến bộ, hữu ích tại ĐH Duy Tân. Đặc biệt, mới đây nhất việc chị Thanh đã giành chức Vô địch Cuộc thi Go Green City 2017 đã thêm một lần nữa khẳng định phương pháp đào tạo hiệu quả tại trường giúp sinh viên có cơ hội phát huy năng lực bản thân trong học tập và nghiên cứu khoa học. Do đó, em đã thực sự tự tin lựa chọn theo học chương trình Du học Tại chỗ lấy bằng đôi ngành Quản trị Du lịch & Khách sạn trong hợp tác của ĐH Duy Tân với ĐH Troy (Hoa Kỳ),” Phạm Minh Tuấn chia sẻ một cách rất tự nhiên về lý do chọn ĐH Duy Tân của mình.

Thí sinh đạt điểm 10 môn địa lý đăng ký vào đại học Duy Tân ảnh 2

SV Nguyễn Thị Thanh & SV Nguyễn Công Tín giành chức Vô địch cuộc thi Go Green in the City 2017

Sinh ra trong một gia đình kinh tế không mấy dư giả ở mảnh đất Duy Xuyên, Quảng Nam với nghề chính là trồng lúa nên mẹ Minh Tuấn đặt rất nhiều kỳ vọng ở con mình. Ngoài việc luôn ở bên cạnh khích lệ, mẹ Minh Tuấn còn muốn con tự lập chọn trường, chọn nghề để có ý thức và trách nhiệm hơn với bản thân.

Khi đến với ĐH Duy Tân, Minh Tuấn rất vui vì được nhận Học bổng Toàn phần chương trình Du học Tại chỗ ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn lấy bằng ĐH Troy, Mỹ. Đặc biệt, Minh Tuấn sẽ còn có cơ hội cạnh tranh giành 1 trong 3 suất Học bổng miễn phí học phí tại ĐH Troy ở Mỹ trong khoảng 3 năm sau năm thứ Nhất.

Minh Tuấn thổ lộ rằng câu nói nổi tiếng của tỷ phú Bill Gates “Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn” đã là động lực chính đối với suy nghĩ của bản thân. Bởi vậy, sau khi tham gia qua nhiều buổi hướng nghiệp, Minh Tuấn quyết định chọn “thành phố đáng sống nhất Việt Nam” - thành phố Đà Nẵng để học tập và lập nghiệp.

Ngành Quản trị Du lịch & Khách sạn chưa bao giờ hết “hot” khi Du lịch đang trở thành mũi nhọn được đầu tư của Đà Nẵng và cũng là xu hướng phát triển chung ở nhiều nơi khác tại Việt Nam.

Do đó, Minh Tuấn thực sự vui mừng khi lựa chọn ĐH Duy Tân - trường đào tạo ngành Du lịch & Khách sạn uy tín và thực sự có tiếng ở miền Trung với nhiều chương trình hợp tác quốc tế.

Hơn bao giờ hết, chàng trai học sinh giỏi khối C kỳ vọng theo đuổi một ngành học luôn có triển vọng và bền vững với nội dung và phương pháp học tập chất lượng để giúp Minh Tuấn không chỉ khẳng định tài năng mà còn tạo dựng được sự nghiệp trong tương lai.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.