Thêm nhiều vụ trồng cần sa trong rẫy để… nuôi gà

0:00 / 0:00
0:00
Công an nhổ bỏ và niêm phong toàn bộ số cây cần sa được trồng trái phép
Công an nhổ bỏ và niêm phong toàn bộ số cây cần sa được trồng trái phép
TPO - Ngày 16/8, Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) tiếp tục mở rộng điều tra 2 vụ trồng cần sa trái phép quy mô lớn tại xã Ea Tir.

Trước đó, chiều 14/8, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Kinh tế - Ma túy, Công an huyện Ea H’leo phối hợp Công an xã Ea Tir, bắt liên tiếp 2 vụ trồng cây cần sa trái phép tại xã Ea Tir.

Vụ đầu tiên tại khu rẫy của Bùi Văn Vụ (48 tuổi, ở Buôn Drăn) trồng 300 cây cần sa. Cùng thời điểm trên, tổ công tác phát hiện thêm rẫy nhà bà Hoàng Thị Trăm (41 tuổi, ở thôn Bình Minh) trồng 290 cây cần sa. Địa điểm trồng cần sa đều ở nơi thưa vắng, ít người qua lại. Thời điểm phát hiện, cây cần sa đã phát triển xanh tốt.

Bước đầu, ông Vụ và bà Trăm khai nhận đã trồng số cần sa trên vườn rẫy để cho gà ăn nhanh lớn. Sau khi lập biên bản, công an đã nhổ bỏ và niêm phong toàn bộ số cây cần sa trên.

Thời gian qua, Công an huyện Ea H’leo phát hiện, xử lý nhiều vụ trồng cây cần sa trái phép. Làm việc với cơ quan điều tra, hầu hết người vi phạm cho rằng không biết loại cây này, được người khác cho giống về trồng để chữa bệnh, cho heo, gà ăn nhanh lớn. Có đối tượng trồng cả nghìn cây cần sa trái phép, bị xử lý hình sự.

MỚI - NÓNG