Người đàn ông trồng cây cần sa cho heo, gà ăn để mau lớn?

0:00 / 0:00
0:00
Cây cần sa trồng trái phép
Cây cần sa trồng trái phép
TPO - Trồng cây cần sa trong vườn nhà và bị công an phát hiện xử lý, ông N. khai nhận trồng cây cần sa với mục đích phục vụ chăn nuôi.

Ngày 16/4, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) thông tin vừa phát hiện và xử lý 1 hộ dân trồng cây cần sa trái phép trên địa bàn xã Xuân Tâm của huyện này.

Trước đó, Công an xã Xuân Tâm tiến hành kiểm tra hành chính tại hộ ông N.N (SN 1976, ngụ ấp Gia Ui, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc) đã phát hiện trong rẫy của gia đình ông N. đang trồng 19 cây cần sa có chiều cao từ 0,5m đến 1,2m. Lực lượng công an đã tiến hành nhổ những cây cần sa trồng trái phép này.

Qua làm việc, ông N. khai nhận số cây cần sa nêu trên là do con trai ông lấy cây giống từ đâu không rõ và ông trồng cách đây khoảng 2 tháng. Công an xã Xuân Tâm đã lập biên bản sự việc, tạm giữ số cây cần sa nêu trên. Ông N. nhìn nhận do thiếu hiểu biết pháp luật và nghe nói trồng cây này cho heo, gà ăn mau lớn, nên mục đích trồng cây cần sa là để phục vụ chăn nuôi.

Công an xã Xuân Tâm đã lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

MỚI - NÓNG