Thêm nhiều ca dương tính, Hải Phòng nâng cấp độ phòng dịch tại nhiều xã, huyện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 1/12, TP Hải Phòng tiếp tục ghi nhận hàng chục ca dương tính SARS-CoV-2 tại quận Hồng Bàng và huyện Tiên Lãng. Thành phố cảng đã nâng cấp độ phòng dịch đối với nhiều xã, huyện trên địa bàn.

Thêm 41 ca liên quan công trường xây dựng

Sáng 1/12, thông tin từ BCĐ Phòng chống COVID-19 quận Hồng Bàng, địa phương này vừa ghi nhận thêm 41 ca dương tính SARS-CoV-2, đa số có yếu tố dịch tễ liên quan ổ dịch tại công trường xây dựng cao ốc của Tập đoàn Hoàng Huy.

Trong 5 ngày gần đây, quận Hồng Bàng đã ghi nhận tổng số 150 ca mắc COVID-19 tại phường Thượng Lý và Sở Dầu. UBND thành phố Hải Phòng nhận định, các ca bệnh ở quận Hồng Bàng nằm trong vùng đông dân cư, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch diện rộng.

Do đó, BCĐ Phòng chống COVID-19 thành phố yêu cầu nâng cấp độ dịch lên cấp độ 3 (vùng cam) đối với phường Thượng Lý và Sở Dầu và áp dụng cấp độ 2 đối với toàn quận Hồng Bàng kể từ trưa 1/12.

Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị và người dân tại 2 phường Thượng Lý, Sở Dầu (quận Hồng Bàng) thực hiện 5K. Khi đi đến vùng cấp độ 1, 2 (vùng xanh, vùng vàng) ngoài địa phận quận phải có chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19. Không được đi đến vùng cấp độ 4 (vùng đỏ), khu vực phong tỏa, cách ly.

Ngừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như: trò chơi điện tử, bi-a, làm đẹp, bán hàng rong, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đông người.

Thêm nhiều ca dương tính, Hải Phòng nâng cấp độ phòng dịch tại nhiều xã, huyện ảnh 1

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm người dân quận Hồng Bàng.

Cơ sở lưu trú, quán cắt tóc, gội đầu, trung tâm thương mại, chợ đầu mối…. hạn chế 50% công suất, số lượng người tham gia. Nhà hàng, quán ăn chỉ được phép bán mang về. Các đám hỷ, đám hiếu, liên hoan… không tập trung quá 20 người trong cùng thời điểm.

Đối với toàn quận Hồng Bàng, hạn chế tiếp khách tại cơ quan, đơn vị. Giảm quy mô, cấp độ các hoạt động văn hóa phục vụ nhiệm vụ chính trị hoặc thay đổi hình thức tổ chức. Hạn chế tập trung đông người tập luyện thể dục thể thao ngoài trời, trong nhà, các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo. Nhà hàng quán ăn hoạt động 50% công suất, đảm bảo giãn cách.

Huyện Tiên Lãng: Tạm dừng, hạn chế nhiều hoạt động

BCĐ Phòng chống COVID-19 thành phố Hải Phòng cũng cho biết, ổ dịch tại huyện Tiên Lãng có diễn biến phức tạp. Đến nay, huyện này đã có 295 ca dương tính SARS-CoV-2, xuất hiện ở hầu hết các xã, thị trấn, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát diện rộng.

TP Hải Phòng nâng mức độ dịch lên cấp độ 4 (vùng đỏ) đối với xã Tiên Thắng và Vinh Quang, tiếp tục duy trì cấp độ 4 với xã Toàn Thắng và Tiên Minh. Toàn huyện áp dụng cấp độ 3 (vùng cam) kể từ ngày 1/12.

Tại 4 xã vùng đỏ, yêu cầu huyện Tiên Lãng thành lập các chốt kiểm soát tại các thôn, tổ dân phố. Ngừng hoạt động các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, cưới, hỏi, cơ sở lưu trú, du lịch, lễ hội, xe khách… Không tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời. Người dân ở 4 xã vùng đỏ đến các địa phương khác phải có xét nghiệm âm tính.

Thêm nhiều ca dương tính, Hải Phòng nâng cấp độ phòng dịch tại nhiều xã, huyện ảnh 2
Lãnh đạo TP Hải Phòng kiểm tra công tác xét nghiệm cho người dân tại huyện Tiên Lãng.

Toàn huyện Tiên Lãng, giảm 50% công suất hoạt động trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng, cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn, chợ đầu mối, tiểu thương… Ngừng hoạt động cơ sở kinh doanh như: trò chơi điện tử, cắt tóc gội đầu, làm đẹp, hoạt động tôn giáo đông người…

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) TP Hải Phòng thông tin, ngày 30/11 địa phương ghi nhận thêm 114 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, liên quan ổ dịch tại huyện Tiên Lãng (99 ca). Quận Hồng Bàng (7 ca) đều là F1 tại ổ dịch công trường xây dựng thuộc Tập đoàn Hoàng Huy.

Ngoài ra, các huyện Vĩnh Bảo, An Dương, An Lão, Thủy Nguyên, quận Hải An, Hồng Bàng và Lê Chân đều ghi nhận thêm bệnh nhân.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.