Thêm nhiều bệnh nhi tim bẩm sinh có cơ hội được phẫu thuật

Thêm nhiều bệnh nhi tim bẩm sinh có cơ hội được phẫu thuật
Chương trình do GamaLift phối hợp cùng bệnh viện E thực hiện sẽ mở ra cơ hội được phẫu thuật, can thiệp tim cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Ngày 12/11, công ty CP thang máy Gama (GamaLift) và bệnh viện E Hà Nội đã ký thoả thuận hợp tác chương trình tài trợ phẫu thuật tim miễn phí cho các trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Theo đó, mỗi trường hợp trẻ em điều trị bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn được phẫu thuật, can thiệp tim mạch tại Trung tâm tim mạch - Bệnh viện E được hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/ 1 lần phẫu thuật.
Chương trình hợp tác giữa GamaLift với bệnh viện E sẽ theo từng năm. Trong năm đầu tiên (2020), chương trình hỗ trợ tổng số tiền 300 triệu đồng.
Ông Nguyễn Hải Đức - Tổng giám đốc GamaLift cho biết: "Chúng tôi muốn thông qua chương trình này mang đến những điều ý nghĩa cộng đồng. Tôi hy vọng, nhiều em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh sẽ có cơ hội được phẫu thuật".
Ông Lê Ngọc Thành - Giám đốc Trung tâm tim mạch - Bệnh viên E, một trong những thành viên đầu tiên xây dựng chương trình "Trái tim cho em" cho biết: Ông nhận thấy rằng, việc chung tay của các cá nhân, đơn vị cho hoạt động này là rất cần thiết. Sự góp sức trực tiếp của các đơn vị như GamaLift luôn mang đến ý nghĩa lớn.
Ông Lê Ngọc Thành hy vọng thông qua sự hợp tác này, không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ các bệnh nhi phẫu thuật tim, mà còn hướng đến việc lan toả nhiều hơn nữa các hoạt động ý nghĩa liên quan.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.