Có 17 kết quả :

Cứu sống bé 2 tháng tuổi bị tim bẩm sinh hiếm gặp

Cứu sống bé 2 tháng tuổi bị tim bẩm sinh hiếm gặp

TP - Các bác sĩ Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện Nhi T.Ư) vừa nỗ lực cứu sống thành công bệnh nhi mới 2 tháng tuổi bị bệnh tim bẩm sinh rất nặng. Kíp kỹ thuật gồm những bác sĩ thuộc các chuyên khoa siêu âm, ngoại tim mạch, can thiệp tim mạch và các kỹ thuật viên đã thực hiện ca phẫu thuật suốt 4 tiếng để giữ lại mạng sống cho bé H.
Bác sĩ Đại đang siêu âm tim cho bệnh nhi.

Người nối dài những nhịp đập trái tim

TP - “Được như ngày hôm nay con luôn tự hứa rằng dù sau này đi đâu, làm gì cũng không được phép quên những vất vả mà bác đã làm vì con. Bác đã sinh ra con lần thứ 2 để con có được cuộc sống hôm nay. Bác cho con được phép gọi bác là Ba được không? Con muốn gọi 2 tiếng Ba ơi!”. Tôi đọc được những dòng thư tha thiết như thế ở phòng lưu trữ của khoa Tim nhi (Bệnh viện E, Hà Nội).
Mỗi năm có 10-12 nghìn trẻ bị tim bẩm sinh ra đời

Mỗi năm có 10-12 nghìn trẻ bị tim bẩm sinh ra đời

TP - Mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 10.000 - 12.000 trẻ mới sinh mắc chứng tim bẩm sinh cần phải được chẩn đoán và can thiệp sớm. Thông tin trên được PGS.TS Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư đưa ra tại khóa tập huấn “Siêu âm chẩn đoán các bệnh tim mạch bẩm sinh trước và sau sinh” với sự tham gia giảng dạy của GS Silverman, chuyên gia hàng đầu về siêu âm, chẩn đoán bệnh tim mạch bẩm sinh trẻ em của Mỹ.
Bác sĩ Hiếu và đồng nghiệp hội chẩn trước ca can thiệp.

“Phù thủy”chữa những trái tim lỗi nhịp

TP - PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện Ðại học Y Hà Nội) là hậu duệ dòng họ Nguyễn Lân nổi tiếng mà thiên hạ đã tường. Nhưng cây cao lại không hề núp bóng. Chàng trai đó nổi danh vì đã mang kỹ thuật can thiệp tim bẩm sinh của Việt Nam vươn ra tầm thế giới, khi hàng ngàn trái tim được giữ lại với cuộc đời này nhờ đôi bàn tay “phù thủy” của anh. Và còn một chuyện khác ít ai biết…
Điều trị tim bẩm sinh không cần phẫu thuật

Điều trị tim bẩm sinh không cần phẫu thuật

TP - Thay vì phải trải qua một cuộc phẫu thuật tim hở (bệnh nhi phải mổ và chạy tim phổi máy nhân tạo), mới đây, một bệnh nhân 20 tháng tuổi bị mắc tim bẩm sinh với lỗ thông liên nhĩ lớn đường kính 20mm đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi T.Ư can thiệp bằng dụng cụ qua da.
Chị Hà (giữa) đau xót nhìn con trai 2 tháng tuổi lần cuối tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM. Ảnh: Quốc Ngọc.

Chữa viêm phổi, trẻ tử vong lại nghi 'tim bẩm sinh'

TP - Ngày 15/3, nhiều người không cầm được nước mắt khi thấy chị Lê Thị Hà (ngụ ấp Phú Mỹ, thị trấn Thanh Bình, Đồng Tháp) ngồi khóc ngất ở một góc sân Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM trong lúc nhận được thông báo của bệnh viện, bệnh nhi Lý Thanh Khôi (2 tháng tuổi) - con trai chị đã tử vong.
Tin vắn

Tin vắn

TP - Kỷ niệm 8 năm ngày đường bay giữa Việt Nam và Singapore hoạt động, hãng hàng không Tiger Airways cùng với Tổng cục Du lịch Singapore (STB) công bố chương trình “Cùng khám phá Singapore kỳ thú”.
Cấp chung cư cho trẻ nghèo bị tim bẩm sinh

Cấp chung cư cho trẻ nghèo bị tim bẩm sinh

TP - Sáng 8-11, tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hội bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh- Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch Hội - quyết định cấp căn hộ chung cư cho cháu Phạm Thục Trinh bị bệnh tim bẩm sinh được Hội tài trợ phẫu thuật miễn phí nhưng gia đình cháu quá nghèo, đang phải ở nhà thuê.
Nơi kết nối sự sống

Nơi kết nối sự sống

TPO - Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Quỹ tài trợ VinaCapital (Mỹ), các bác sĩ thuộc Trung tâm Tim mạch Quốc gia-Bệnh viện E (Hà Nội) đã đến Bắc Giang khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho 176 trẻ dưới 16 tuổi. 48 trẻ trong số này phải chuyển về Trung tâm phẫu thuật điều trị các bệnh lý về tim.