Thêm một trận động đất cực mạnh ở Bắc Trà My

Thêm một trận động đất cực mạnh ở Bắc Trà My
TPO - Trưa ngày 23 – 9, một trận động đất với cường độ cực mạnh đã xảy ra tại huyện Bắc Trà My khiến người dân địa phương hoảng loạn.

> Động đất tiếp diễn ở Bắc Trà My

Người dân lo sợ sau trận động đất lúc 10h57 ngày 23-9
Người dân lo sợ sau trận động đất lúc 10h57 ngày 23-9.

Trao đổi với PV Tiền Phong ông Lê Văn Tuấn, Chánh văn phòng UBND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết: vào lúc 10h57 ngày 23-9, một trận động đất cực mạnh đã xảy ra tại huyện Bắc Trà My làm người dân thị trấn Trà My, các xã Trà Đốc, Trà Tân hoảng loạn bỏ nhà cửa chạy ra ngoài. Trận động đất kéo dài khoảng hơn 10 giây, lớn và lâu nhất từ trước tới nay.

Theo nhận định của ông Tuấn và nhiểu người dân đây là trận động đất cực mạnh từ trước tới nay. Hiện UBND huyện Bắc Trà My đang khẩn trương kiểm tra tình hình thiệt hại của trận động đất để báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan.

Đây là trận động đất thứ 4 liên tiếp kể từ đầu giờ sáng tới giờ tại địa phương. Vào lúc 3h14, 3h30 và 4h40 sáng ngày 23-9 khu vực này xảy ra 3 trận động đất kéo dài trong khoảng 5 giây khiến nhà cửa và vật dụng trong nhà lắc lư trong chốc lát khiến người dân vùng Bắc Trà My hoảng loạn.

Theo ông Hồ Văn Lợi, chủ tịch UBND xã Trà Đốc (huyện Bắc Trà My), cơn động đất xảy ra sáng nay (23-9) còn kèm theo tiếng nổ lớn.

Trước đó, theo báo cáo tổng quan của UBND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) về tình hình động đất xảy ra quanh khu vực thủy điện Sông Tranh 2, vừa trình lên Chính phủ, thiệt hại ban đầu về vật chất ước tính khoảng 1 tỉ đồng.

Qua thống kê của địa phương, đã có 22 đợt động đất, phát nổ trong lòng đất, gây rung chuyển mặt đất, làm nứt tường, nền nhà, hư hỏng trần, gãy trụ đỡ của 17 nhà dân, 3 trụ sở công cộng tại các xã Trà Đốc, Trà Tân, Trà Bui.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).