Có 51 kết quả :

Nhân tai

Nhân tai

TP - Năm 2021, Kon Tum ghi nhận 169 trận động đất có độ lớn từ 2,5 độ trở lên. Đặc biệt, từ ngày 18/4 đến nay đã ghi nhận xảy ra liên tục 22 trận động đất từ 2,5 đến 4,5 độ, lớn hơn gấp 5 lần lịch sử hơn 100 năm qua.
Kỷ luật nhiều cán bộ liên quan Thủy điện Sông Tranh 2

Kỷ luật nhiều cán bộ liên quan Thủy điện Sông Tranh 2

TP - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam vừa có thông báo kết luận kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, trong đó đưa ra hình thức kỷ luật và đề nghị kỷ luật đối với nhiều lãnh đạo, cán bộ huyện Nam Trà My vì sai phạm liên quan công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sông Tranh 2.
Ảnh minh họa

Mẹ dẫn con đi nhập học bị nước lũ cuốn trôi

TP - Ngày 8/8, UBND xã Trà Nam (Nam Trà My, Quảng Nam) cho biết: chiều tối 7/8 thi thể cháu Đỗ Thị Hồng (12 tuổi, trú tại thôn 3, xã Trà Nam) đã được tìm thấy. Trước đó, ngày 4/8 cháu Hồng và mẹ là bà Nguyễn Thị Thu (37 tuổi) bị nước lũ cuốn trôi. 
Đánh giá lại động đất ở Bắc Trà My

Đánh giá lại động đất ở Bắc Trà My

TP - Ngày 22/7, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh Quảng Nam vừa kiến nghị Bộ KH&CN, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Viện KH&CN, Viện Vật lý địa cầu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và đưa ra các dự báo về động đất tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2, ở huyện Bắc Trà My để đề xuất Thủ tướng Chính phủ có hướng chỉ đạo xử lý.
Người dân Bắc Trà My tiếp tục sống trong lo âu vì động đất

Động đất liên tục tại Bắc Trà My, dân ngủ không dám đóng cửa

TP - Vào 6 giờ 5 phút sáng qua (8/7), cả Bắc Trà My (Quảng Nam) nơi có công trình thủy điện Sông Tranh 2 lại rung chuyển bởi trận động đất mạnh 3,6 độ richter. Đây là trận động đất thứ 4 liên tiếp chỉ trong vòng 4 ngày qua và là trận động đất mạnh nhất từ đầu năm đến nay. Động đất khiến lòng người dân địa phương “rung lắc” trở lại, chính quyền địa phương phải vất vả tổ chức trấn an.
Bộ sẽ nghiên cứu kỹ ý kiến của Đà Nẵng

Bộ sẽ nghiên cứu kỹ ý kiến của Đà Nẵng

TP - Trước thông tin từ Đà Nẵng cho rằng, dự thảo quy trình vận hành liên hồ chứa Đắk Mi 4 - A Vương - Sông Tranh 2 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vi phạm nghiêm trọng Luật Tài nguyên nước và xâm hại lợi ích của 1,7 triệu dân ở hạ du, Cục Quản lý tài nguyên nước (QLTNN - Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa có công văn phản hồi.
Dòng Vu Gia trơ đáy vào mùa khô, khi thủy điện ĐắkMi 4 không trả một giọt nước về theo đường này. ảnh: Nam Cường

Dân tố thủy điện, thành phố đòi kiện Bộ

TP - Một lần nữa, câu chuyện xả lũ thủy điện lại làm nóng dư luận miền Trung khi nhiều điểm trong dự thảo Quy trình vận hành liên hồ chứa Đắkmi 4 - A Vương - Sông Tranh 2 gây bất lợi cho 1,7 triệu dân hạ du Vu Gia. Theo đại diện Sở NN&PTNT Đà Nẵng, nếu không sửa, thành phố này sẽ kiện Bộ Tài nguyên và Môi trường ra tòa theo Luật Tài nguyên nước.
Tìm thấy 3 nạn nhân bị lũ cuốn ở sông Tranh

Tìm thấy 3 nạn nhân bị lũ cuốn ở sông Tranh

TP - Ngày 13 – 10, Công an huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết đã tìm thấy xác của 3 nạn nhân bị lũ cuốn trôi trên sông Tranh thuộc xã Trà Mai, huyện Nam Trà My gồm Hoàng Công Khanh (33 tuổi), Lê Văn Toán (63 tuổi) và con rể ông Toán là Lưu Văn Yên (39 tuổi).
Chưa nên tích nước

Chưa nên tích nước

TP - GSTS Nguyễn Thế Hùng -Phó Chủ tịch Hội Cơ thủy khí Việt Nam (GV ĐH Bách khoa Đà Nẵng) cho biết như vậy khi được hỏi về việc Bộ Công Thương đề nghị cho tích nước thủy điện Sông Tranh 2. Còn TS Nguyễn Đức Liễn cho rằng cần hết sức thận trọng...