Thêm loạt biệt thự 'xẻ' đất rừng Sóc Sơn bất động sau lệnh cưỡng chế

TPO - Dù chính quyền khẳng định sẽ tiến hành cưỡng chế 18 công trình vi phạm "xẻ thịt" đất rừng Sóc Sơn tại xã Minh Phú trong tháng 12/2018. Nhưng đến nay, các công trình biệt thự, villa đồ sộ vẫn còn nguyên, thậm chí vẫn hoạt động kinh doanh tấp nập trước lệnh cưỡng chế.
Thêm loạt biệt thự 'xẻ' đất rừng Sóc Sơn bất động sau lệnh cưỡng chế ảnh 1

Theo ghi nhận của PV báo Tiền Phong, các công trình nằm trên đất rừng phòng hộ thuộc xã Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội) vẫn còn tồn tại sau nhiều lần trì hoãn, đặc biẹt trước "lệnh" sẽ tiến hành xử lý các công trình vi phạm trong tháng 12/2018.

Thêm loạt biệt thự 'xẻ' đất rừng Sóc Sơn bất động sau lệnh cưỡng chế ảnh 2

Công trình đồ sộ giữa đất rừng phòng hộ.

Thêm loạt biệt thự 'xẻ' đất rừng Sóc Sơn bất động sau lệnh cưỡng chế ảnh 3

Tại nhiều biệt thự nghỉ dưỡng thuộc xã Minh Phú vẫn tập nập đón khách tới ở từ ngày thường đến ngày cuối tuần. Chủ cho thuê khẳng định: “Villa vẫn hoạt động bình thường”. 

Thêm loạt biệt thự 'xẻ' đất rừng Sóc Sơn bất động sau lệnh cưỡng chế ảnh 4

Có thể kể đến như các khu nghỉ dưỡng như: The Choai Villa, U-LESA, Big Homie, Blue Villa, The Moonlight, Hidden Villa,...

Thêm loạt biệt thự 'xẻ' đất rừng Sóc Sơn bất động sau lệnh cưỡng chế ảnh 5

Mảnh đất rộng hàng nghìn m2 mua lại của người dân với giá rẻ chỉ từ 2-4 triệu/m2 khiến nhiều ông chủ quyết định đầu tư các khu nghỉ dưỡng để kinh doanh cho thuê tại đây.

Thêm loạt biệt thự 'xẻ' đất rừng Sóc Sơn bất động sau lệnh cưỡng chế ảnh 6
 
Thêm loạt biệt thự 'xẻ' đất rừng Sóc Sơn bất động sau lệnh cưỡng chế ảnh 7

Trước đó, UBND huyện Sóc Sơn lên kế hoạch sẽ xử lý xong 18 trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên đất thuộc quy hoạch rừng phòng hộ - bảo vệ môi trường tại thôn Lâm Trường, xã Minh Phú.

Thêm loạt biệt thự 'xẻ' đất rừng Sóc Sơn bất động sau lệnh cưỡng chế ảnh 8

Tuy nhiên, thời hạn đã qua mà nhiều công trình vi phạm vẫn bất động. Được biết, chỉ có một số hộ tự nguyện phá dỡ công trình sai phạm. Lý do huyện Sóc Sơn chưa cưỡng chế 18 công trình sai phạm trên là vì các hộ dân kiến nghị đang trong thời gian thanh tra toàn bộ quá trình sử dụng đất ở địa bàn nên không được phá dỡ những công trình này.

Thêm loạt biệt thự 'xẻ' đất rừng Sóc Sơn bất động sau lệnh cưỡng chế ảnh 9

Lãnh đạo huyện Sóc Sơn cho biết, sẽ tiến hành xử lý các công trình vi phạm trong tháng 12/2018. Thế nhưng thực tế, không hiểu vì lý do gì mà các công trình biệt thự nghỉ dưỡng thêm một lần nữa “vượt mặt” cơ quan chức năng.

Thêm loạt biệt thự 'xẻ' đất rừng Sóc Sơn bất động sau lệnh cưỡng chế ảnh 10

Nhiều công trình khủng nằm sâu trong rừng, xây tường kiên cố và cổng cầu kỳ, hoành tráng.

Thêm loạt biệt thự 'xẻ' đất rừng Sóc Sơn bất động sau lệnh cưỡng chế ảnh 11

Lối lên khu gồm các biệt thự nghỉ dưỡng được "bịt" bằng cổng khóa.

Thêm loạt biệt thự 'xẻ' đất rừng Sóc Sơn bất động sau lệnh cưỡng chế ảnh 12

Lối đi trong rừng phòng hộ thuộc xã Mính Phú cũng được "bịt" bằng cổng sắt với dây thép gai.

Thêm loạt biệt thự 'xẻ' đất rừng Sóc Sơn bất động sau lệnh cưỡng chế ảnh 13

Khu đất "chính chủ" trên đất rừng phòng hộ công khai rao bán trở lại với số điện thoại khác.

Thêm loạt biệt thự 'xẻ' đất rừng Sóc Sơn bất động sau lệnh cưỡng chế ảnh 14

Trao đổi với báo Tiền Phong, nhân viên văn phòng UBND xã Minh Phú cho biết: "Trong vòng tuần tới không thể đặt lịch làm việc với Chủ tịch hoặc phó Chủ tich, các anh bận đi cưỡng chế rồi". 

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.