Theerathon phạm lỗi nhiều nhất AFF Cup 2020

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hậu vệ Theerathon Bunmathan của Thái Lan chính là cầu thủ chơi xấu nhất AFF Cup 2020. Theerathon rất may mắn khi không phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau những pha phạm lỗi nguy hiểm với đối phương.
Theerathon phạm lỗi nhiều nhất AFF Cup 2020 ảnh 1

Thái Lan lên ngôi vô địch nhờ vào lối đá tấn công ấn tượng. Tuy nhiên, đội bóng này cũng có những thời điểm thi đấu quyết liệt quá mức cần thiết, điển hình như trường hợp của hậu vệ Theerathon Bunmathan. Cầu thủ này là người nhận 3 thẻ vàng, nhiều nhất AFF Cup 2020.

Chỉ riêng trong hai trận bán kết gặp Việt Nam, Theerathon đã phải nhận 2 thẻ vàng. Hậu vệ này may mắn không bị đuổi khỏi sân sau tình huống giật chỏ vào mặt Quang Hải. Trong trận chung kết lượt về, Theerathon tiếp tục có tình huống đánh nguội cầu thủ mang áo số 10 của Indonesia nhưng may mắn không bị trọng tài phát hiện. Tính cả giải đấu, anh có 12 lần phạm lỗi (nhiều nhất giải) và rất nhiều lần chơi bóng tiểu xảo.

Không chỉ riêng Theerathon Bunmathan, các cầu thủ đội tuyển Thái Lan nhận tổng cộng 17 thẻ vàng, cao nhất giải đấu. Nhà vô địch AFF Cup 2020 cũng là đội phạm lỗi nhiều thứ nhì với 117 lần, chỉ thua Indonesia (143 lần). Trong trận bán kết lượt về gặp Việt Nam, Thái Lan chủ động phòng ngự và không ngại phạm lỗi để ngăn cản nỗ lực lội ngược dòng của chúng ta.

Hậu vệ Theerathon phạm lỗi nhiều nhưng cũng là cầu thủ đóng góp cực lớn vào mặt trận tấn công của Thái Lan. Cầu thủ này là người chuyền nhiều nhất giải với 387 đường chuyền, tỷ lệ chính xác là 84.2%.

Trong số này có đến 12 đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội. Ở AFF Cup 2020, Theerathon tiếp tục khẳng định mình là hậu vệ trái hay nhất Đông Nam Á hiện tại. Tuy nhiên, lối đá tiểu xảo của cầu thủ mang áo số 3 này cũng khiến nhiều người hâm mộ bất bình.

Thái Lan đã đánh bại Indonesia với tổng tỷ số 6-2 sau hai lượt trận để lên ngôi vô địch AFF Cup 2020. Đây là danh hiệu thứ 6 của đội bóng này ở sân chơi khu vực.

MỚI - NÓNG