HLV Thái Lan liên tục uống mừng trong buổi họp báo sau khi vô địch AFF Cup 2020

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Polking của Thái Lan không giấu nổi niềm hạnh phúc khi cùng các học trò vô địch AFF Cup 2020. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của vị chiến lược gia người Brazil ở cấp đội tuyển quốc gia.
HLV Thái Lan liên tục uống mừng trong buổi họp báo sau khi vô địch AFF Cup 2020 ảnh 1

Thái Lan đã vượt qua Indonesia với tổng tỷ số 6-2 sau 2 lượt trận chung kết để lên ngôi vô địch AFF Cup 2020. Đây là lần thứ 6 Thái Lan lên ngôi ở giải đấu năm nay.

HLV Polking để lại ấn tượng với lối chơi tấn công đẹp mắt và khả năng phòng ngự chắc chắn mỗi khi cần thiết. Chiến lược gia người Brazil cũng có những hành động thú vị bên lề sân cỏ ở giải đấu năm nay.

Cụ thể, theo ghi nhận của phóng viên tại buổi họp báo sau trận chung kết lượt về, HLV Polking đã liên tục uống rượu trong lúc trả lời các câu hỏi phỏng vấn. Vị thuyền trưởng của Thái Lan có ít nhất 3 lần đưa chai rượu lên uống như bia. Được biết, đây là loại đồ uống đặc sản của Hàn Quốc, quê hương của HLV Park Hang-seo và Shin Tae-yong - 2 bại tướng của ông Polking ở bán kết và chung kết.

Trước đó trong buổi họp báo trận chung kết lượt đi, HLV Polking đã bật khóc khi nhắc đến lý do đưa thủ môn Kawin vào sân ở hiệp 2. Vị chiến lược gia người Brazil muốn an ủi thủ môn này vì anh vừa mất cha vì bạo bệnh. Hành động nhân văn của Polking nhận được nhiều lời khen ngợi từ báo chí Thái Lan.

HLV Polking cũng trung thành với trang phục áo đen, quần jean trong suốt thời gian tham dự AFF Cup 2020. "Tôi nghĩ đây là bộ quần áo chiến thắng vì Thái Lan vẫn bất bại ở giải đấu năm nay. Vậy nên, tại sao tôi không tiếp tục mặc nó chứ? Các bạn yên tâm, tôi sẽ tiếp tục ra sân với bộ quần áo này trong trận chung kết lượt về", HLV Polking đưa ra lý do mang tính tâm linh.

HLV Polking thực sự là một nhà cầm quân rất thú vị ở giải đấu năm nay. Với việc giúp Thái Lan trở lại ngôi vương Đông Nam Á sau nhiều năm, HLV Polking có thể sẽ được Liên đoàn bóng đá Thái Lan xúc tiến ký hợp đồng dài hạn.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.